22:37, 26/05/2023

Nha Trang: Rộn ràng chuẩn bị cho Festival Biển

TIỂU MAI

Những ngày này, TP. Nha Trang - tâm điểm của các sự kiện trong Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 đang khẩn trương hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng với mong muốn Festival năm nay diễn ra thật thành công, trọn vẹn.

Chuẩn bị chu đáo

Sáng 25-5, chị Trần Thị Điềm và các công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang tập trung trồng tiếp những cây hoa cúc trên dải phân cách đường Trần Phú. Chị Điềm vui vẻ cho biết, từ nhiều ngày nay, lãnh đạo công ty đã quán triệt các bộ phận nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành trang trí theo đúng kế hoạch để thành phố thực sự đẹp trước ngày diễn ra Festival.

Trang trí cây hoa trên dải phân cách đường Trần Phú.
Trang trí cây hoa trên dải phân cách đường Trần Phú.

Tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng Festival của UBND TP. Nha Trang mới đây, ông Cao Đình Trung - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cho biết, Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố đã lắp đặt nhiều cụm trang trí và mô hình trang trí đèn led chiếu sáng ban đêm tại nhiều tuyến đường trung tâm; thay thế, lắp đặt cụm chữ tuyên truyền trên 4 cổng chào. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang trang trí hoa tại các đảo giao thông và 12 cụm trang trí dọc vỉa hè phía đông đường Trần Phú; các tiểu cảnh, chậu hoa ở khu vực Quảng trường 2-4 và trụ sở nhiều cơ quan; sửa chữa, thay thế, lắp đèn trang trí. Công ty cũng sẽ bố trí đủ thùng rác, nhà vệ sinh lưu động; thường xuyên thu gom rác thải; kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Phòng Quản lý đô thị thành phố rà soát các biển báo giao thông; tham mưu thành phố phân luồng giao thông phục vụ Festival; kiểm tra, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu và biển báo giao thông; tiếp tục tham mưu thành phố triển khai đợt cao điểm về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trong thời gian diễn ra Festival. Phòng cũng bố trí 5 điểm giữ xe máy, xe đạp phục vụ người dân đi bộ vào đường Trần Phú tại các trường: Đại học Khánh Hòa, Tiểu học Lộc Thọ; Tiểu học Tân Lập 1; Tiểu học Phước Tiến và THCS Thái Nguyên.

Lắp dựng khu vực chỗ ngồi trên Quảng trường 2-4.
Lắp dựng khu vực chỗ ngồi trên Quảng trường 2-4.

Công an thành phố cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động Festival theo kế hoạch của Công an tỉnh, song song với các kế hoạch khác. Lực lượng dân quân cơ động đã sẵn sàng làm nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ trực. Đội Thanh niên xung kích thành phố còn xây dựng kế hoạch lập 3 điểm tiếp nhận thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách qua đường Trần Phú tại Festival tại các ngã ba: Trần Phú - Lê Thánh Tôn; Trần Phú - Nguyễn Thị Minh Khai; Trần Phú - Biệt Thự. Thành phố cũng quan tâm hạn chế tình trạng người lang thang, xin ăn, chèo kéo du khách và tình trạng "chặt chém", đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm kinh doanh thực phẩm...

Nhiều hoạt động hưởng ứng

Hưởng ứng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023, từ ngày 26-5 đến 4-6, TP. Nha Trang sẽ tổ chức và phối hợp tổ chức 11 hoạt động, gồm: Hội thi bơi thúng - lắc thúng; Giải bơi biển; Lễ hội lân sư rồng; Hội thi câu cá; Hội thi cứu hộ bãi biển lần thứ III; Hội thi đồng diễn dân vũ và múa hát tập thể; Lễ Mít-tinh, duyệt đội, Hội thi diễu hành nghi thức đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Liên hoan các đôi nhảy đẹp; Hội thi ẩm thực truyền thống quê hương; Diễu hành “Áo dài phố biển Nha Trang” tôn vinh áo dài di sản văn hóa Việt Nam; Ngày thu nhặt rác.

Cắt tỉa cây cảnh tại khu vực công viên bờ biển.
Cắt tỉa cây cảnh tại khu vực công viên bờ biển.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương cần khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao để thành phố sẵn sàng cho sự kiện này. Việc trang trí và chỉnh trang đô thị phải hoàn thành chậm nhất ngày 30-5. Riêng điện chiếu sáng phải sử dụng tiết kiệm, hợp lý theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các đơn vị tích cực rà soát, hoàn thiện, triển khai kế hoạch thực hiện, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch Covid-19; phân luồng giao thông khoa học, hợp lý; tổng vệ sinh toàn thành phố; khẩn trương kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ và khu vực công viên bờ biển, yêu cầu các cơ sở niêm yết giá, cam kết bán đúng giá niêm yết và thông tin đường dây nóng tại cơ sở... 

TIỂU MAI