11:04, 02/04/2018

Cầu nối cho bệnh nhân nghèo

Đi vào hoạt động gần 4 năm, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm và bệnh nhân nghèo; giữa bác sĩ và người bệnh...
 

 

Đi vào hoạt động gần 4 năm, Phòng Công tác xã hội (CTXH) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm và bệnh nhân (BN) nghèo; giữa bác sĩ và người bệnh...
 
Cuối tháng 3, dưới sự tài trợ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phúc Thiện, Phòng CTXH đã phối hợp với Khoa Nội Tổng hợp thần kinh thực hiện gội đầu tại giường cho 20 BN nặng, neo đơn, nằm điều trị dài ngày. Trước đó, qua kết nối của phòng, 5 BN có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện đã được Đại đức Thích Nhuận Thanh - chùa Linh Quang (xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) hỗ trợ 12 triệu đồng; 13 BN mắc bệnh tim nặng có hoàn cảnh khó khăn được các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 170 triệu đồng để mổ tim. Chị Nguyễn Thị Loan (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) kể, chồng chị mắc bệnh tim và bệnh động kinh hơn 10 năm. Nhờ các mạnh thường quân hỗ trợ 13 triệu đồng, cộng với tiền vay mượn, anh đã được mổ tim. “Sau mổ, sức khỏe của chồng tôi đã ổn định. Nếu không có sự hỗ trợ trên, chồng tôi chắc vẫn phải nằm viện dài ngày để điều trị”, chị Loan xúc động nói.
 
Thành lập năm 2014, Phòng CTXH là đơn vị đầu tiên triển khai hoạt động trợ giúp cho BN đang điều trị tại bệnh viện; trở thành cầu nối giữa bác sĩ và người bệnh, giữa các nhà hảo tâm và BN nghèo... Hàng tuần, phòng hỗ trợ tiếp đón, hướng dẫn cho hàng ngàn người bệnh trong khám, chữa bệnh, thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng, tư vấn các chính sách bảo hiểm y tế... Qua 4 năm, phòng đã tiếp nhận, tìm kiếm thân nhân và hỗ trợ 75 trường hợp nằm viện không có người thân, lang thang cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi. Qua đó, 18 BN lang thang cơ nhỡ, 7 trẻ em bị bỏ rơi được giao về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh...
 
 
Nhân viên Phòng Công tác xã hội gội đầu cho bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện.
Nhân viên Phòng Công tác xã hội gội đầu cho bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện.
 
Trong công tác kêu gọi nguồn lực, gần 4 năm qua, phòng đã kêu gọi được hơn 8,7 tỷ đồng, 20 xe lăn để hỗ trợ cho hàng ngàn BN nghèo. Ngoài ra, phòng đã phối hợp với Khoa Mắt và Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và BN nghèo tỉnh, Hội Phật giáo Âu Châu hỗ trợ mổ mắt cho hơn 180 trường hợp; tiếp nhận 400 lon sữa từ Hội Chữ thập đỏ và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk tặng cho các trẻ em nghèo dưới 6 tháng tuổi tại Khoa Nhi...
Bác sĩ Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế: Nhân viên CTXH là cầu nối giữa cán bộ y tế với người bệnh và người bệnh với bác sĩ. Qua đó, giúp cho công tác khám, chữa bệnh được thuận lợi, nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Ngoài ra, họ còn là cầu nối giữa mạnh thường quân với BN nghèo. Thời gian qua, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị, trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh đẩy mạnh các hoạt động CTXH. 
 
Không chỉ quan tâm đến vật chất, phòng còn phối hợp với các tổ chức từ thiện triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tinh thần cho BN và cán bộ, công nhân viên của bệnh viện, đồng thời gây quỹ hỗ trợ BN nghèo, cơ nhỡ như: “Tết thiếu nhi”, “Xuân yêu thương”, “Mang Giáng sinh đến bệnh viện”, “Tiếp sức hồi sinh”, chương trình tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông, gây quỹ mổ tim “Vườn mai Trường Sơn”; “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, “Khánh Ly - Nha Trang ngày về”... Phòng còn kết hợp với Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Chi hội Bảo trợ BN nghèo, Đoàn Thập tự tỉnh Bến Tre, Đoàn trường THCS Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên bệnh viện tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào miền núi, học sinh và người dân nghèo các huyện: Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Sơn ...

Bà Đoàn Thị Thùy Loan - Trưởng phòng CTXH cho biết, có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo bệnh viện, sự hỗ trợ tích cực của các mạnh thường quân và sự kết nối chặt chẽ giữa các khoa và phòng trong việc triển khai các mặt hoạt động. Tuy nhiên, theo quy định, nội dung hoạt động và nhiệm vụ của phòng CTXH rất rộng và nhiều, trong khi nhân lực của phòng chỉ có 4 người, nên các hoạt động chỉ mới tập trung ở việc hỗ trợ người bệnh về kinh phí, vật chất và tinh thần. Đối với một số hoạt động khác, phòng vẫn chưa thể triển khai.

 
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Xáng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tuy thành lập chưa lâu nhưng Phòng CTXH đã có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, điều trị BN nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian nằm viện. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh và triển khai các đề án, chủ trương nhằm nâng cao hơn hiệu quả hoạt động của Phòng CTXH.
 
Thảo Ly