10:03, 06/03/2018

Lần đầu thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia trên đất liền

Ngày 6-3, tại TP. Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế triển khai thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia dự phòng lây bệnh sốt xuất huyết Dengue.

 

Ngày 6-3, tại TP. Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế triển khai thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia dự phòng lây bệnh sốt xuất huyết Dengue.

 

Các hộp chứa muỗi mang vi khuẩn Wolbachia được thả tại xã Vĩnh Lương
Các hộp chứa muỗi mang vi khuẩn Wolbachia được thả tại xã Vĩnh Lương

 

Địa điểm được chọn thả là 8 thôn Lương Sơn 1, 2, 3, thôn Văn Đăng 1, 2, 3 và thôn Võ Tánh 1, 2 (xã Vĩnh Lương). Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã thả muỗi đợt đầu tiên tại 8 thôn. Trong 12 đến 18 tuần tiếp theo, mỗi tuần, dự án sẽ thả 100 con muỗi vào mỗi khu vực diện tích 2.500m2. Mức thả trung bình là 1 con muỗi/25m2/tuần.

 

Đại diện các đơn vị tiến hành thả muỗi
Đại diện các đơn vị tiến hành thả muỗi

 

Đây là lần đầu tiên muỗi mang vi khuẩn Wolbachia được thả trên đất liền tại Việt Nam, với kỳ vọng từng bước góp phần khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết. Trước đó, năm 2013 và 2014, dự án đã tiến hành thả muỗi trên thực địa hẹp tại đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang. Đến nay, chưa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết nào xảy ra trên đảo, dù vài năm trở lại đây, Khánh Hoà là một trong những điểm nóng về sốt xuất huyết.

 

V.T