07:04, 29/04/2017

Tăng tối đa tỷ lệ thu nhận điều trị bệnh nhân lao

Ngày 28-4, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phòng, chống lao năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ngày 28-4, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phòng, chống lao năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.


Năm nay, chương trình phòng, chống lao tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc khám sàng lọc phát hiện bệnh nhân lao, tăng tối đa tỷ lệ thu nhận điều trị, giảm bỏ trị; thực hiện chuyển đổi kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân lao; quản lý tốt lao ở trẻ em; tăng cường triển khai có hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe...


Năm 2016, toàn tỉnh thực hiện khám cho hơn 81.000 lượt người, phát hiện hơn 1.440 bệnh nhân lao mới (tăng 0,3% so với cùng kỳ), trong đó có 49 bệnh nhân lao kháng thuốc; tỷ lệ bệnh nhân lao được điều trị khỏi đạt 95,8%; tỷ lệ tử vong giảm còn 2,2%; toàn tỉnh có gần 2.200 bệnh nhân lao được quản lý...


Nhân dịp này, 1 tập thể được Bộ Y tế khen thưởng trong công tác phòng, chống lao; 3 tập thể, 7 cá nhân được Chương trình phòng, chống lao quốc gia khen thưởng.


T.L