05:04, 17/04/2017

Kiểm dịch gần 3.830 máy bay nhập và xuất cảnh

Thực hiện công tác kiểm dịch y tế, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh đã tiến hành kiểm dịch 229 chiếc tàu đến và đi với hơn 35.100 thủy thủ và gần 63.950 hành khách; .....

Thực hiện công tác kiểm dịch y tế, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm dịch 229 chiếc tàu đến và đi với hơn 35.100 thủy thủ và gần 63.950 hành khách; kiểm dịch gần 3.830 máy bay xuất, nhập cảnh quốc tế với hơn 25.200 phi hành đoàn cùng 719.300 hành khách.


Đối với những khách đến từ các quốc gia có dịch bệnh, bên cạnh việc giám sát bằng cách đo thân nhiệt, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế còn tiến hành nhiều biện pháp kiểm tra chặt chẽ khác để sớm phát hiện, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch. Tuy nhiên, kết quả không ghi nhận các trường hợp sốt hoặc nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm (nhóm A); không ghi nhận trường hợp hàng hóa, phương tiện vận tải có phơi nhiễm hoặc phơi nhiễm bệnh truyền nhiễm (nhóm A).


Bên cạnh đó, trung tâm đã tiến hành lấy mẫu nước xét nghiệm và cấp giấy chứng nhận mẫu nước cho 4 tàu đóng mới.


B.N