12:12, 26/12/2016

Trường THPT Lê Thánh Tôn: Xây dựng trường học không khói thuốc lá

Nhiều năm nay, Trường THPT Lê Thánh Tôn (TP. Nha Trang) đã tổ chức cho giáo viên, học sinh ký cam kết không sử dụng thuốc lá; thường xuyên tuyên truyền tác hại của thuốc lá trong giờ chào cờ, hoạt động ngoại khóa…

Nhiều năm nay, Trường THPT Lê Thánh Tôn (TP. Nha Trang) đã tổ chức cho giáo viên, học sinh ký cam kết không sử dụng thuốc lá; thường xuyên tuyên truyền tác hại của thuốc lá trong giờ chào cờ, hoạt động ngoại khóa…


Hoạt động cấm hút thuốc lá trong khuôn viên được nhà trường quan tâm triển khai từ nhiều năm nay. Hiện nay, trường không còn hiện tượng học sinh hút thuốc lá trong trường. Từ khi triển khai sâu rộng chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá, được sự tuyên truyền, vận động và bằng nhiều hình thức, như đưa việc cấm hút thuốc vào tiêu chí thi đua, nhà trường từ chỗ còn 5 - 6 giáo viên nam hút thuốc lá thì đến nay chỉ còn 1 - 2 người hút thuốc và đang cố gắng hạn chế dần việc hút thuốc lá, tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

 

Học sinh Trường THPT Lê Thánh Tôn xem nội quy cấm hút thuốc và hình minh họa tác hại của thuốc lá được dán trong lớp học
Học sinh Trường THPT Lê Thánh Tôn xem nội quy cấm hút thuốc và hình minh họa tác hại của thuốc lá được dán trong lớp học


Ông Nguyễn Đình Sâm - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Lê Thánh Tôn cho biết, ngay từ đầu năm học, trường đã thành lập và duy trì hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá một cách có hệ thống và hiệu quả. Trường đã đưa nội dung công tác phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa kết quả đánh giá tình hình thực hiện công tác này vào nội dung báo cáo định kỳ của trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: truyền thông trực tiếp, sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép với các buổi ngoại khóa nói về tác hại của thuốc lá... Hàng năm, trường tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến các văn bản của Nhà nước và của ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (đặc biệt là Chỉ thị số 6036 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho toàn thể giáo viên, công nhân viên và học sinh. Vào các dịp “Tuần lễ quốc gia không khói thuốc” hoặc “Ngày Thế giới không khói thuốc lá 31-5”, nhà trường đều thực hiện các chương trình “Phát thanh thanh niên”, “Phát thanh măng non” để tuyên truyền về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.


Để nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá đi vào chiều sâu, đầu năm học, nhà trường tổ chức cho giáo viên và đại diện các lớp học ký bản cam kết xây dựng trường học không khói thuốc. Tại các lớp học, phòng làm việc, phòng họp, đều có gắn biển báo “Cấm hút thuốc” và bản nội quy về cấm hút thuốc lá trong trường học, hình ảnh minh họa về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Vào các giờ ra chơi, tổ giám thị, đội sao đỏ thường xuyên kiểm tra hành lang lớp học, khuôn viên xung quanh trường, nhà vệ sinh để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm học sinh lén lút hút thuốc. Khi phát hiện học sinh hút thuốc lá trong khuôn viên trường, nhà trường kiên quyết xử lý nghiêm khắc để răn đe, cảnh cáo nếu vi phạm lần đầu và đình chỉ học tập nếu tái phạm. Ngoài ra, trường còn tăng cường giám sát việc thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá trong cán bộ, giáo viên, học sinh; phối hợp với hội cha mẹ học sinh triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Nhờ các biện pháp thiết thực, cụ thể trên, nhận thức của giáo viên và học sinh về phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày càng được nâng cao, tình trạng khói thuốc lá trong trường từng bước được hạn chế.


Mặc dù công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học đã đạt nhiều kết quả, nhưng lo ngại của nhà trường cũng như các bậc phụ huynh vẫn là tình trạng học sinh có thể hút thuốc lá ngoài nhà trường. Vì vậy, để đẩy mạnh xây dựng trường học không khói thuốc, trong thời gian tới, Trường THPT Lê Thánh Tôn tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, quyết liệt hơn trong việc xử lý vi phạm nhằm nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi đối tượng hút thuốc lá.


H.DUNG