09:12, 09/12/2016

Đại hội Hội Y tế công cộng tỉnh lần thứ III

Ngày 9-12, Hội Y tế công cộng tỉnh tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Gần 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hội viên (HV) các cấp hội trên toàn tỉnh tham dự.

Ngày 9-12, Hội Y tế công cộng tỉnh tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Gần 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hội viên (HV) các cấp hội trên toàn tỉnh tham dự.


Nhiệm kỳ 2011 - 2016, hội thành lập được 15 chi hội, phát triển 400 HV, nâng tổng số HV lên hơn 1.000 người. Hàng năm, 100% chi hội tổ chức cho HV học tập, quán triệt 12 điều y đức, dược đức và các quy tắc ứng xử; tham gia truyền thông cho hơn 30.000 lượt người trên địa bàn tỉnh về phòng, chống các dịch bệnh, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; phối hợp với các đơn vị tổ chức phát động tuần lễ không khói thuốc với hơn 5.000 người tham gia, tổ chức gắn hơn 7.000 bảng cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng. Hàng năm, hội xây dựng 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và hơn 100 đề tài cấp cơ sở; cập nhật kiến thức trong công tác khám, chữa bệnh thông qua các hội thảo, hội nghị, các lớp tập huấn cho hàng ngàn HV...


Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hội tiếp tục củng cố và thành lập các chi hội mới; phát triển HV với tiêu chí trên 60% cán bộ, viên chức ngành Y tế tham gia tổ chức hội; tham vấn và đề xuất cho lãnh đạo các cấp đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng...


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 41 người, ông Trương Tấn Minh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Y tế công cộng tỉnh.


T.LY