03:08, 16/08/2016

Phát hiện vi khuẩn "ăn" các chất dẫn truyền thần kinh

Các nhà khoa học từ Đại học Northeastern ở Boston (Hoa Kỳ) đứng đầu là Giáo sư Philip Strandwitz đã tìm thấy trong ruột người một dòng vi khuẩn chưa được biết trước đó và dự kiến đặt tên cho loại vi khuẩn mới này là Evtepia gagavorous.

Các nhà khoa học từ Đại học Northeastern ở Boston (Hoa Kỳ) đứng đầu là Giáo sư Philip Strandwitz đã tìm thấy trong ruột người một dòng vi khuẩn chưa được biết trước đó và dự kiến đặt tên cho loại vi khuẩn mới này là Evtepia gagavorous.


Các nhà nghiên cứu thấy rằng, vi khuẩn này phát triển và sinh sôi trong môi trường có mặt GABA (chất đóng vai trò như một chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ). Khi số lượng vi khuẩn này càng nhiều thì nồng độ GABA sẽ giảm đi. Như vậy, việc thay đổi số lượng dòng vi khuẩn này có thể ảnh  hưởng  tới hoạt động của não bộ và hành vi. Vì nồng độ GABA liên quan đến tình trạng trầm cảm và rối loạn khí sắc (cảm xúc). Các nhà khoa học hy vọng rằng từ phát hiện này, họ sẽ sớm hiểu được cơ chế xuất hiện trầm cảm và lựa chọn được các phương pháp điều trị phù hợp.


T.L (Theo suckhoedoisong.vn)