11:07, 29/07/2016

Trẻ nhập viện do tiêu chảy cấp tăng cao

Theo lãnh đạo khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, hơn nửa tháng nay, số lượng bệnh nhi nhập viện do mắc các bệnh đường tiêu hóa tăng gấp đôi so với trước, trong đó phần lớn là bệnh tiêu chảy cấp.

Theo lãnh đạo khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, hơn nửa tháng nay, số lượng bệnh nhi nhập viện do mắc các bệnh đường tiêu hóa tăng gấp đôi so với trước, trong đó phần lớn là bệnh tiêu chảy cấp.


Hiện nay, mỗi ngày, khoa Nhi tiếp nhận từ 10 - 15 ca mắc tiêu chảy mới, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú hơn 30 ca mỗi ngày; ngày cao điểm lên đến 42 ca. Trong khi trước đây, mỗi ngày khoa chỉ tiếp nhận từ 5 - 7 trường hợp mắc mới.


Theo các bác sĩ, do thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến thực phẩm dễ bị ôi thiu, là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy phát triển, lây lan mạnh. Vì vậy, gia đình cần cho trẻ ăn chín, uống nước đun sôi, hạn chế cho trẻ ăn thức ăn để lâu bên ngoài hoặc trong tủ lạnh. Khi thấy trẻ đi ngoài, nôn nhiều lần, ăn uống kém hoặc bỏ bú cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được điều trị sớm.


B.N