11:07, 31/07/2016

Khánh Hòa không nằm trong các tỉnh, thành tăng giá viện phí vào tháng 8

Theo Bộ Y tế, từ ngày 1-8, giá viện phí của 1.900 dịch vụ y tế tiếp tục tăng theo lộ trình, đã bao gồm chi phí lương của bác sĩ. Lần tăng viện phí này chỉ áp dụng ở 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt từ 95% dân số trở lên.

Theo Bộ Y tế, từ ngày 1-8, giá viện phí của 1.900 dịch vụ y tế tiếp tục tăng theo lộ trình, đã bao gồm chi phí lương của bác sĩ. Lần tăng viện phí này chỉ áp dụng ở 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt từ 95% dân số trở lên.  


Tiếp đến, đợt 2 sẽ thực hiện vào tháng 10, tại các địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT trên 90%; đợt 3 được thực hiện vào tháng 11, tại các địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT trên 85%; đợt 4 thực hiện vào tháng 12, tại các địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT trên 80%. Đến đầu tháng 1-2017, sẽ áp dụng cho tất cả các tỉnh còn lại. Các cơ sở khám, chữa bệnh Trung ương đóng trên địa bàn nào sẽ thực hiện mức giá viện phí cùng thời điểm với địa phương đó. Mức giá mới chỉ áp dụng thực hiện trong thanh toán BHYT nên chưa ảnh hưởng đến người chưa tham gia BHYT.


Tại Khánh Hòa, tỷ lệ bao phủ BHYT hiện nay đạt 74,4%. Do đó, Khánh Hòa chưa nằm trong số các tỉnh, thành sẽ tăng giá viện phí vào tháng 8.


T. L