10:11, 09/11/2015

Sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, những ngày đầu tháng 11, dịch sốt xuất huyết ở Khánh Hòa vẫn vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 9-11, toàn tỉnh ghi nhận 4.998 ca mắc sốt xuất huyết với 298 ổ dịch. TP. Nha Trang vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất với 1.238 ca, ....

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hòa, những ngày đầu tháng 11, dịch sốt xuất huyết (SXH) ở Khánh Hòa vẫn vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 9-11, toàn tỉnh ghi nhận 4.998 ca mắc SXH với 298 ổ dịch. TP. Nha Trang vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất với 1.238 ca, kế đến là thị xã Ninh Hòa 1.199 ca, huyện Diên Khánh 920 và Vạn Ninh 875 ca.


Bác sĩ Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết, sau các cơn mưa, nhiều vật dụng phế thải ở trong và xung quanh nhà người dân sẽ đọng nước, nắng lên, những chỗ đọng nước này là môi trường thuận lợi cho muỗi gây bệnh SXH sinh sôi và phát triển. Hiện nay, phương pháp phòng, chống dịch SXH tốt nhất là diệt bọ gậy. Vì thế, người dân cần tích cực kiểm tra các dụng cụ chứa nước trong nhà và xung quanh khu vực nhà ở, nếu thấy các dụng cụ này có nước thì nên đổ và úp các dụng cụ đó xuống, không tạo điều kiện cho muỗi SXH sinh sản.


Được biết, tháng 10-2012 được ghi nhận là đỉnh dịch SXH (cao nhất trong vòng 30 năm qua) trên địa bàn tỉnh với 1.104 ca, nhưng tháng 10 năm nay dịch SXH đã vượt đỉnh với số ca mắc là 1.661 ca.


T.L