05:08, 25/08/2014

Trẻ thứ 3 tham gia phẫu thuật hở hàm ếch đã tử vong

Bác sĩ Cao Việt Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 10 giờ ngày 25-8, cháu bé cuối cùng trong 3 cháu được chuyển từ Bệnh viện Quân y 87 nghi bị sốc thuốc khi tham gia phẫu thuật từ thiện hở hàm ếch đã tử vong.

Bác sĩ Cao Việt Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 10 giờ ngày 25-8, cháu bé cuối cùng trong 3 cháu được chuyển từ Bệnh viện Quân y 87 nghi bị sốc thuốc khi tham gia phẫu thuật từ thiện hở hàm ếch đã tử vong.


Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 87, trong số 3 bé bị xảy ra tình trạng trên, có 2 bé xuất hiện tình trạng sốc phản vệ ở khâu gây mê, một bé sau khi phẫu thuật mới xuất hiện tình trạng trên. Hiện toàn bộ vỏ thuốc dùng cho các cháu đã được niêm phong chờ làm rõ nguyên nhân, đồng thời đã tạm dừng chương trình. Được biết, tất cả các cháu được phẫu thuật trong sáng 23-8 đều cùng dùng một loại thuốc và các cháu đã được sàng lọc, thực hiện các bước đúng quy chuẩn trước khi thực hiện phẫu thuật.

 

Sau khi sự việc đáng tiếc trên xảy ra, Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười đã đến 3 gia đình nạn nhân thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ cho mỗi gia đình 120 triệu đồng. Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với các bên liên quan tại Bệnh viện Quân Y 87 để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc thương tâm nói trên.


Được biết, Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười là tổ chức hoạt động nhân đạo để giúp đỡ những trẻ em không may mắn sinh ra bị dị tật khe hở môi, vòm miệng. Qua 8 năm thành lập, Trung tâm đã tiến hành phẫu thuật miễn phí cho gần 3.000 trẻ trên cả nước bị mắc bệnh này.


T.L