07:08, 15/08/2014

Phẫu thuật thành công trường hợp vỡ túi phình động mạch não

Chiều 14-8, Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Quốc Hiền, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết: Khoa vừa phẫu thuật thành công trường hợp bị vỡ túi phình động mạch não ở bệnh nhân Phạm Văn Bình (45 tuổi; trú Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Chiều 14-8, Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Quốc Hiền, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết: Khoa vừa phẫu thuật thành công trường hợp bị vỡ túi phình động mạch não ở bệnh nhân Phạm Văn Bình (45 tuổi; trú Vạn Ninh, Khánh Hòa).

 

Trước đó, ngày 2-8, bệnh nhân Bình đột nhiên đau đầu dữ dội, choáng ngất, nhập cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh và được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh cùng ngày. Ngày 3-8, bệnh nhân Bình được chỉ định chụp CT não và chụp thêm MSCT để khảo sát mạch máu não. Sau chụp, phát hiện túi phình đã vỡ ở động mạch thông trước. Sau thời gian điều trị bằng thuốc, ngày 13-8, bệnh nhân Bình được tiến hành phẫu thuật. Sau mổ một ngày (14-8), bệnh nhân tỉnh táo, nói được, tiên lượng tốt.

 

Sau mổ 1 ngày, bệnh nhân Bình tỉnh táo, nói được.
Sau mổ 1 ngày, bệnh nhân Bình tỉnh táo, nói được.

 

“Bệnh viện đa khoa tỉnh đã thực hiện mổ não nhiều năm nay. Nhưng mổ túi phình động mạch não thuộc dạng tương đối khó, đòi hỏi thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại (MSCT 128 lát cắt). Trước đây, những trường hợp này phải chuyển bệnh nhân vào TP. Hồ Chí Minh.  Sau gần 1 năm tiếp thu chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) về phẫu thuật dạng này, đây là ca đầu tiên Bệnh viện thực hiện mà không có sự trợ giúp hay tư vấn của Bệnh viện Chợ Rẫy” – bác sĩ Hiền nói.

 

Việc phẫu thuật thành công trường hợp vỡ túi phình động mạch não đánh dấu bước tiến mới của Bệnh viện đa khoa tỉnh trong phẫu thuật thần kinh.



T.L