10:10, 13/10/2013

Cứu sống một trường hợp bị đứt gần lìa động mạch dưới đòn phải

Đơn vị Ngoại Lồng Ngực Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn Hồng Đức (sinh năm 1988, TP. Nha Trang) bị đứt gần lìa động mạch dưới đòn phải.

Đơn vị Ngoại Lồng Ngực Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn Hồng Đức (sinh năm 1988, TP. Nha Trang) bị đứt gần lìa động mạch dưới đòn phải.


Được biết, bệnh nhân bị người khác dùng vật nhọn đâm vào vai phải; nhập viện trong tình trạng nguy kịch, choáng do mất nhiều máu. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu với chẩn đoán bị thương tổn đứt gần lìa động mạch dưới đòn phải. Ê-kíp bác sĩ đơn vị Ngoại Lồng Ngực đã tiến hành mổ và xử trí khâu phục hồi các chỗ tổn thương. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt; hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Đây là ca mổ khó do đặc thù của các thương tổn động mạch dưới đòn rất khó xử trí vì nằm khuất sau xương đòn và các cấu trúc giải phẫu phức tạp xung quanh.


T.L