10:04, 12/04/2018

Dự án Hòn Rùa: Rà soát lại quy trình cấp phép

Ngày 12-4, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ khắc phục các sai phạm tại dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa, tại phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang (gọi tắt là dự án Hòn Rùa).

Ngày 12-4, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ khắc phục các sai phạm tại dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa, tại phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang (gọi tắt là dự án Hòn Rùa).


Trước đó, tháng 10-2017, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa, trong đó yêu cầu khắc phục lại hiện trạng trước ngày 16-10-2017. Nhưng đến nay, chủ đầu tư dự án vẫn chưa khắc phục xong.

 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đi kiểm tra, giám sát tại dự án Hòn Rùa.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đi kiểm tra, giám sát tại dự án Hòn Rùa.


Trồng hơn 2.200 cây keo lấp chỗ bị đào xới


Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, sau khi được cấp giấy phép xây dựng (tháng 8-2016), chủ đầu tư đã triển khai thi công và có nhiều sai phạm, trong đó nghiêm trọng nhất là lấn vịnh Nha Trang và chặt phá cây cối ngoài vùng dự án lên đến hàng nghìn mét vuông. Cuối năm 2017, sau khi kiểm tra, đo đạc, Sở Xây dựng xác định chủ đầu tư dự án đã tổ chức thi công xây dựng hạng mục công trình đường giao thông nội bộ ngoài ranh giới đất dự án với diện tích hơn 1.068m2, chiều dài đoạn đường 127m. Với sai phạm này, công ty bị xử phạt 40 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước ngày 6-11-2017. Tuy nhiên việc khôi phục rất chậm trễ.


Theo ông Trần Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, từ khi UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt, sở đã 3 lần đi kiểm tra tiến độ khắc phục sai phạm của dự án. Mới đây nhất là ngày 26-2, khi đó chủ đầu tư chỉ mới trồng keo non vào các vị trí đã phá cây, đào lên làm đường giao thông. “Theo báo cáo mới nhất của chủ đầu tư, đã có khoảng 2.200 cây keo được trồng. Tuy nhiên, sở yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục trồng thêm để đảm bảo trả lại hiện trạng cho Hòn Rùa”, ông Thọ nói.


Nói khắc phục xong, đo lại vẫn thấy lấn biển


Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao, trong quá trình thi công dự án, chủ đầu tư đã đổ đất, đá lấn vịnh Nha Trang ngoài ranh giới dự án, với tổng diện tích 12.870m2. UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt chủ đầu tư 70 triệu đồng, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước ngày 16-10-2017. Tuy nhiên đã 6 tháng trôi qua nhưng phần lấn vịnh Nha Trang vẫn chưa được khôi phục.

 

Dự án Hòn Rùa chây ì trong việc khắc phục sai phạm lấn vịnh Nha Trang. Ảnh: BKH

Dự án Hòn Rùa chây ì trong việc khắc phục sai phạm lấn vịnh Nha Trang.


Ông Lê Huy Toàn - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, cách nay khoảng 1 tuần, thành phố đã đi kiểm tra hiện trạng ngoài Hòn Rùa thấy dự án chỉ có 1 bảo vệ và vài máy móc chứ không thấy thi công khắc phục sai phạm.


Đại diện Thanh tra Sở Văn hóa  - Thể thao cho biết, từ tháng 10-2017 đến nay, sở đã 4 lần phối hợp với các ngành liên quan đi kiểm tra tiến độ khắc phục sai phạm của dự án. Tháng 3 mới đây, sau khi chủ đầu tư báo cáo đã khắc phục xong, Thanh tra sở đã phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra, đo vẽ và phát hiện vẫn còn khoảng 600m2 lấn vịnh Nha Trang chưa được khắc phục. Thanh tra sở đã yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc, đẩy nhanh tiến độ đào đất, đá lên khỏi mặt nước. Sau khi chủ đầu tư báo cáo đã khắc phục xong, ngày 4-4, Thanh tra sở tiếp tục ra kiểm tra, đo đạc thì phát hiện vẫn còn 153m2 đất, đá lấn vịnh Nha Trang. “Sở đã yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành trả lại hiện trạng vịnh Nha Trang trước ngày 15-4; đồng thời tự bỏ chi phí ra thuê đơn vị đo vẽ độc lập, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh”, đại diện Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao cho hay.


Ông Lê Đức Vinh cho rằng, các sở chưa làm hết trách nhiệm. Các sở đi kiểm tra rồi tự ý cho chủ đầu tư gia hạn thời gian khắc phục là không đúng. “Đến nay, kết quả xử lý sai phạm chưa đạt yêu cầu UBND tỉnh đưa ra. Ngày 13-4, Thanh tra 3 sở: Xây dựng, Văn hóa - Thể thao, Tài nguyên - Môi trường phải tổ chức đi kiểm tra xem chủ đầu tư đã khắc phục đến đâu. Đề nghị các sở, ngành tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng như thời gian đã cam kết. Thời gian tới, Sở Kế hoạch - Đầu tư phải mời các sở liên quan đến rà soát lại quá trình thực hiện cấp phép cho dự án Hòn Rùa. Nếu phát hiện có gì chưa phù hợp với mục tiêu và quy họach phát triển vịnh Nha Trang thì xử lý, ông Lê Đức Vinh chỉ đạo.


VĂN KỲ