10:03, 25/03/2018

Thực hiện các đề tài khoa học có giá trị

Sáng 24-3, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường (BVTNMT) tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thành lập và triển khai hoạt động năm 2018.
 

Sáng 24-3, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường (BVTNMT) tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thành lập và triển khai hoạt động năm 2018.

 

Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam tặng bằng khen cho Hội.
Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam tặng bằng khen cho Hội.
 
10 năm qua, Hội phối hợp với các cấp, ngành tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: tổ chức cuộc thi viết về chủ đề “Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Khánh Hòa”, cuộc thi vẽ tranh về môi trường cho thanh thiếu niên Nha Trang, hưởng ứng các hoạt động về môi trường hàng năm như: trồng rừng ngập mặn, thả rùa biển, cá giống, đạp xe vì môi trường… Bên cạnh đó, Hội còn tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường như: Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ môi trường, tuyên truyền về biến đổi khí hậu, an ninh môi trường cho hội viên… Đặc biệt, Hội đã thực hiện các đề tài có giá trị thực tiễn như: ứng dụng biogas xử lý chất thải bún tại Thị trấn Diên Khánh, đánh giá tác động môi trường khu tránh trú bão Đông Hải (Ninh Hòa), nghiên cứu nguồn lợi ven bờ bằng công nghệ viễn thám, lập hồ sơ công nhận cây di sản, đánh giá và thử nghiệm nhân giống 2 loài thông lá dẹt và pơ mu tại Khánh Hòa… Ngoài ra, Hội còn tham gia tư vấn, phản biện hơn 20 dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 
 
Nhân dịp này, Hội BVTNMT Việt Nam tặng bằng khen cho Hội về những đóng góp trong công tác BVTNMT.
 
V.LẠC