11:10, 04/10/2017

Bãi rác Hòn Ngang quá tải

Với khối lượng rác tập trung hàng ngày lên tới hàng chục tấn nhưng việc xử lý còn lạc hậu, chủ yếu là chôn, đốt nên bãi rác Hòn Ngang (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường.

 

Với khối lượng rác tập trung hàng ngày lên tới hàng chục tấn nhưng việc xử lý còn lạc hậu, chủ yếu là chôn, đốt nên bãi rác Hòn Ngang (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường.


Môi trường ô nhiễm


Đến bãi rác Hòn Ngang (khu vực nghĩa trang Gò Sạn, thị trấn Diên Khánh) một ngày đầu tháng 10, từ xa chúng tôi đã nhìn thấy những cụm khói đen đặc bốc ra từ bãi rác; mùi hôi thối nồng nặc, đặc biệt là tại khu vực dưới chân núi - nơi nước rỉ rác bị dồn ứ.

 

Bà Lê Thị Hồng Tâm - người dân sống cạnh bãi rác cho hay, hàng chục năm nay, bãi rác không có gì chuyển biến. Theo bà Tâm, có 5 điều mà người dân ở đây phàn nàn là: ô nhiễm khói, không khí, mạch nước ngầm, ruồi và rác tràn ra ruộng gây hoang hóa. “Tuy có nhà ở làng nhưng chúng tôi vẫn ở lại đây canh tác ruộng rẫy, hoa màu. Hàng ngày, chúng tôi phải hứng chịu mùi hôi thối. Giếng nước bị ô nhiễm nặng, không sử dụng được, chỉ để tưới cây. Buổi trưa, rác đốt khói đen đặc, mùi hắc rất khó chịu. Còn mùa mưa, rác bị nước lũ cuốn, tràn ra đường, ra ruộng gây khó khăn cho sản xuất”, bà Tâm nói.


Theo lãnh đạo huyện Diên Khánh, bãi rác Hòn Ngang hoạt động đã gần 20 năm, chịu trách nhiệm thu nhận rác của 11 xã khu vực trung tâm, phía bắc và phía nam huyện. Với đà tăng dân số, đô thị hóa nhanh, lượng rác trên địa bàn huyện cũng tăng nhanh, hàng năm lên tới 45.000 - 46.000 tấn, khiến bãi rác này trở nên quá tải. Lãnh đạo huyện xác nhận, với kỹ thuật chôn lấp còn lạc hậu, chưa được đầu tư dây chuyền xử lý hợp vệ sinh nên tình trạng ô nhiễm ở bãi rác khó tránh khỏi. Vị trí bãi rác lại nằm giữa hai sườn núi, mùa mưa, rác trôi xuống, tràn qua đường, lấp mương thoát, gây trở ngại cho việc đi lại.

 

Bãi rác Hòn Ngang đã quá tải

Bãi rác Hòn Ngang đã quá tải

 

Cần xây dựng nhà máy xử lý rác


Ông Nguyễn Đức Phú - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh cho biết, trước tình hình quá tải bãi rác Hòn Ngang, huyện đã giao cho các ngành khảo sát, mở rộng bãi rác thêm 2ha (hiện nay là 2ha), đồng thời tiến hành xử lý bãi rác cũ. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài cần xây dựng nhà máy xử lý rác, nhưng đến nay huyện chưa tìm được nhà đầu tư. Vừa qua, có nhà đầu tư là Công ty TNHH Năng lượng Star tech (TP. Hồ Chí Minh) xử lý rác khá tốt tại bãi rác Diên Lộc. Phòng dự kiến đề xuất huyện cho phép đơn vị này xử lý bãi rác Hòn Ngang.


Theo ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh, chỉ có xây dựng nhà máy xử lý rác thì mới giải quyết căn bản những khó khăn hiện nay của huyện là các bãi rác quá tải. Chính vì vậy, huyện kiến nghị tỉnh sớm triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác tại Diên Khánh, đồng thời cho phép huyện lập dự án đầu tư nhà máy xử lý rác tại Trảng Găng (xã Diên Lâm) để kêu gọi đầu tư.


Quang viên