10:08, 09/08/2017

Quy hoạch khu vực vui chơi giải trí và hoạt động thể thao trên biển Nha Trang

Ngày 9-8, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe UBND TP. Nha Trang báo cáo Quy hoạch khu vực vui chơi giải trí và hoạt động thể thao trên biển Nha Trang.

 

Ngày 9-8, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe UBND TP. Nha Trang báo cáo Quy hoạch khu vực vui chơi giải trí và hoạt động thể thao trên biển Nha Trang.

 

Tại cuộc họp, UBND TP. Nha Trang đã báo cáo đề xuất các khu vực đưa vào quy hoạch các trò chơi giải trí, thể thao trên biển, gồm: khu vực ngoài đảo (Vũng Me - Hòn Tre, Đầm Bấy, phía bắc và phía tây đảo Hòn Một, phía đông và phía nam đảo Trí Nguyên, đảo Hòn Tằm, đảo Yến Bàng Lớn, đảo Hòn Nội); khu vực dọc bờ biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng (các bãi biển đối diện Sailing Club, trước sân bóng Thanh Niên, trước đường Đặng Tất, trước đường Mai Xuân Thưởng). Việc lập quy hoạch nhằm phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường, giúp đa dạng hóa loại hình du lịch vui chơi giải trí, thu hút khách du lịch.

 

Bờ biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng không được bố trí trò chơi thể thao có động cơ

Bờ biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng không được bố trí trò chơi thể thao có động cơ

 

Sau khi nghe các sở, ngành góp ý, ông Lê Đức Vinh thống nhất quy hoạch thể thao, giải trí, trò chơi có động cơ khu vực ngoài đảo. Đối với khu vực bờ biển đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, yêu cầu TP. Nha Trang không bố trí trò chơi có động cơ, chỉ bố trí phao nhún, tránh gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến người dân, du khách tắm biển.


VĂN KỲ