10:11, 28/11/2016

Tổng vốn cho tiểu dự án Nha Trang khoảng 72 triệu USD

Ngày 28-11, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ban, ngành liên quan làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về việc thẩm định Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án Nha Trang.

Ngày 28-11, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ban, ngành liên quan làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về việc thẩm định Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải (CCSEP) - tiểu dự án Nha Trang.


Tại buổi làm việc, đại diện WB cho biết, từ ngày 25 đến 27-11, đoàn đã thực hiện thẩm định tiểu dự án Nha Trang. Đoàn đề nghị tỉnh Khánh Hòa sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán dự án vào tháng 1-2017 theo đúng lộ trình.


Theo dự thảo biên bản ghi nhớ, CCSEP dự kiến sẽ được thực hiện trong thời gian 5 năm 6 tháng tại 4 thành phố: Đồng Hới (Quảng Bình), Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hòa), Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Tổng chi phí cho dự án ước tính hơn 273 triệu USD. Trong đó, tổng vốn cho tiểu dự án Nha Trang là 72 triệu USD (bao gồm vốn đối ứng của tỉnh khoảng 11 triệu USD). Dự án gồm 4 hợp phần: mở rộng hạ tầng vệ sinh; cải thiện kết nối đô thị; đền bù và giải phóng mặt bằng; hỗ trợ thực hiện và cải cách thể chế.   


Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Đức Vinh thống nhất với nội dung dự thảo biên bản ghi nhớ; ghi nhận, tiếp thu các vấn đề còn tồn tại và chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất các nội dung, thủ tục để chuẩn bị tốt cho đợt đàm phán sắp đến. Ông Lê Đức Vinh cam kết Khánh Hòa sẽ đảm bảo vốn đối ứng để thực hiện tiểu dự án sau khi hiệp định tài trợ được ký kết…


T.L