06:07, 22/07/2016

Những người tô điểm cho đại lộ

Những rặng hoa rực rỡ sắc màu trên thảm cỏ mịn màng xanh mát, những hàng dương được tạo hình độc đáo dọc dải phân cách trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn qua khu vực Bãi Dài) hẳn đã tạo được ấn tượng đẹp với những ai có dịp đi qua...

Những rặng hoa rực rỡ sắc màu trên thảm cỏ mịn màng xanh mát, những hàng dương được tạo hình độc đáo dọc dải phân cách trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn qua khu vực Bãi Dài) hẳn đã tạo được ấn tượng đẹp với những ai có dịp đi qua. Để duy trì, chăm sóc cảnh quan đó, hàng chục công nhân cây xanh đã cần mẫn làm việc bất kể nắng mưa…

 

Để cây cảnh luôn giữ hình dáng đẹp mắt, những người công nhân  phải thường xuyên cắt tỉa
Để cây cảnh luôn giữ hình dáng đẹp mắt, những người công nhân phải thường xuyên cắt tỉa


Dừng lại bên dải hoa cánh bướm màu tím, chúng tôi thấy nhiều nữ công nhân đầu đội nón lá, khăn bịt kín mặt, chăm chút nhổ cỏ, vun gốc cho từng gốc hoa. Chị Nguyễn Thị Thu Lý (thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) chia sẻ: “Mấy chị em chúng tôi đều thuộc tổ làm cỏ. Công việc tuy không nặng nhọc nhưng lại rất vất vả vì phải ngồi lâu. Vợ chồng tôi vốn có sở thích trồng hoa, cây cảnh nên xin làm công nhân ở đây, hơn nữa tiền lương cũng tương đối khá và ổn định nên chúng tôi đã gắn bó với công việc này gần chục năm nay”. Gần đó, nhóm công nhân cắt tỉa, tạo hình cũng đang tỉ mẩn bên những tác phẩm nghệ thuật của mình, đó là những cây dương với hình thù độc đáo. Anh Đặng Ngọc Trí (thôn Thủy Triều) cho biết: “Những ngày sau mưa, cây cỏ phát triển rất nhanh nên chúng tôi cũng phải cắt tỉa thường xuyên hơn để luôn đảm bảo cây có hình như ý muốn”. Còn theo anh Lê Quốc Thái (thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm), sau mưa, anh và đồng nghiệp trong tổ tưới nước vẫn phải tưới cây tối thiểu 2 lần/ngày, mục đích là để rửa lá cho cây. “Thời gian này có nhiều xe tải chở đất đá làm công trình ở khu vực này nên rất nhiều bụi. Nếu không thường xuyên rửa bụi cho cây thì cây sẽ bị cháy lá, không phát triển được”, anh Thái giải thích.


Được biết, việc duy trì, chăm sóc và bảo dưỡng cảnh quan trong dải phân cách với chiều dài 12km trước đây do Trung tâm Dịch vụ du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thực hiện. Nhưng từ tháng 1-2016 đến  nay, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (tỉnh Bình Phước) đã trúng thầu duy trì, chăm sóc, bảo dưỡng công trình cảnh quan này theo hình thức xã hội hóa. Theo ông Lê Minh Phương - Trưởng Chi nhánh Công ty Công Minh tại Khánh Hòa, sau khi tiếp quản công trình, lực lượng công nhân cũ vẫn được giữ nguyên theo tiêu chí tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Hiện nay, đơn vị có 43 công nhân, chủ yếu là người dân 2 xã Cam Hải Đông và Cam Hải Tây, với thu nhập bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng. Với cách làm theo dạng xã hội hóa, Nhà nước vẫn không phải tốn thêm kinh phí dù khối lượng công việc có tăng lên. Bộ mặt đô thị vẫn đảm bảo các tiêu chí về môi trường xanh. Chẳng hạn, những thời điểm sau mưa, cỏ dại mọc nhiều nên đơn vị chủ động thuê công nhân thời vụ để xử lý. “Với quy mô diện tích công trình rất lớn lại nằm trên địa bàn nhiều nắng gió, thổ nhưỡng đất cát khô cằn nên công việc chăm sóc cảnh quan cây xanh của công nhân rất vất vả. Vì thế, ngay từ đầu, chúng tôi phải tăng lương và đảm bảo mọi quyền lợi cho công nhân để họ gắn bó lâu dài với công việc”, ông Phương cho biết thêm.


NAM ANH - ĐÌNH LÂM