10:07, 25/07/2016

Khu thương mại dịch vụ và khách sạn Đông Hải: Chậm triển khai

Được tạo nhiều điều kiện để thực hiện Dự án Khu thương mại dịch vụ và khách sạn Đông Hải (TP. Cam Ranh), nhưng sau khi phá bỏ nhà hát cũ, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đông Hải (viết tắt là Công ty Đông Hải) vẫn im hơi lặng tiếng nhiều tháng nay.

Được tạo nhiều điều kiện để thực hiện Dự án Khu thương mại dịch vụ và khách sạn Đông Hải (TP. Cam Ranh), nhưng sau khi phá bỏ nhà hát cũ, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đông Hải (viết tắt là Công ty Đông Hải) vẫn im hơi lặng tiếng nhiều tháng nay.


Kỳ vọng vào dự án


Nhà hát nhân dân Cam Ranh nằm trên diện tích khoảng 5.600m2 thuộc phường Cam Thuận, được xây dựng từ năm 1983. Sau nhiều năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng và không còn phát huy được hiệu quả. Vì thế, ngày 10-7-2015, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất Nhà hát nhân dân Cam Ranh để giao cho Công ty Đông Hải thuê xây dựng Khu thương mại dịch vụ và khách sạn Đông Hải.

 

Dự án Khu thương mại dịch vụ và khách sạn Đông Hải được chủ đầu tư rào chắn xung quanh  rồi bỏ không nửa năm nay
Dự án Khu thương mại dịch vụ và khách sạn Đông Hải được chủ đầu tư rào chắn xung quanh rồi bỏ không nửa năm nay

 

Theo giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh cấp ngày 27-1-2014, Dự án Khu thương mại dịch vụ và khách sạn Đông Hải sẽ đầu tư xây dựng với các loại hình giải trí đa dạng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân địa phương và góp phần làm đẹp cảnh quan khu vực trung tâm TP. Cam Ranh. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất 10.000m2, cao 10 tầng, gồm: các khu siêu thị, mua sắm, nhà hàng tiệc cưới, khách sạn, khu vui chơi giải trí, văn phòng cho thuê, nhà hàng kinh doanh ăn uống, hệ thống cây xanh và nhiều công trình phụ trợ khác. Dự kiến tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Bình Nam, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Cam Ranh cho biết, do thành phố chưa có công trình thương mại nào lớn, làm điểm nhấn nên dự án này được chính quyền và người dân kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt thành phố, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.


Rào đất và bỏ không


Tuy nhiên, sau khi phá nhà hát cũ, chủ đầu tư chỉ rào xung quanh đất rồi bỏ không từ cuối năm 2015 đến nay.


Theo hồ sơ của UBND TP. Cam Ranh, sau khi tháo dỡ Nhà hát nhân dân Cam Ranh, ngày 1-10-2015, ông Dương Huy Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đông Hải có tờ trình gửi UBND tỉnh xin thực hiện một số hạng mục để tạo điều kiện thuận lợi thi công dự án như: làm tường rào che chắn khu đất được giao, khoan thăm dò khảo sát địa chất, san lấp mặt bằng nâng cốt nền khu đất, xây nhà tạm cho ban quản lý dự án ở. Sau khi được UBND tỉnh đồng ý, Công ty Đông Hải đã thực hiện xong các hạng mục trên, nhưng đến nay dự án vẫn im hơi lặng tiếng.

 

Ngày 14-7, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh đã ký văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch - Đầu tư đề nghị kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Khu thương mại dịch vụ và khách sạn Đông Hải nhằm đảm bảo lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính, đưa dự án đi vào hoạt động hiệu quả, đồng thời để thành phố triển khai đúng quy hoạch sử dụng đất tại khu vực này.

Ngày 24-12-2015, Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh Nguyễn Hữu Dũng có văn bản gửi Công ty Đông Hải đề nghị khẩn trương hoàn thành giấy phép xây dựng, sao gửi hồ sơ và giấy phép xây dựng cho UBND TP. Cam Ranh theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện. Tuy nhiên đến nay, Công ty Đông Hải vẫn chưa hoàn thiện giấy phép xây dựng công trình. Theo nguồn tin từ Sở Xây dựng, Công ty Đông Hải có gửi hồ sơ xin giấy phép xây dựng, sở trả lại và hướng dẫn hoàn thiện nhưng chủ đầu tư chưa nộp lại.


Ông Trần Tá, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Cam Ranh cho biết, đến nay, Công ty Đông Hải đã chuyển hơn 2,7 tỷ đồng vào ngân sách thành phố để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo quy định, chủ đầu tư phải thực hiện xong các thủ tục đầu tư sau 18 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư (27-1-2014). Như vậy, đến nay dự án đã chậm 6 tháng, không đảm bảo tiến độ theo quy định.


Trao đổi qua điện thoại, ông Hoàng Minh - Giám đốc điều hành Công ty Đông Hải cho biết: “Dự án chậm trễ là do công ty đang đợi đất nền lún rồi mới thi công. Thủ tục xin giấy phép xây dựng chậm do điều chỉnh lại thiết kế. Dự kiến tháng 9 năm nay, chúng tôi sẽ tiến hành khởi công xây dựng”.


VĂN KỲ