09:08, 02/08/2018

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2017 - 2018

Sáng 2-8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo và các sở, ngành liên quan tham dự.

Sáng 2-8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo và các sở, ngành liên quan tham dự.


Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Một số kết quả nổi bật như: chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo ở tất cả các bậc học từng bước được cải thiện; mạng lưới trường, lớp mầm non phát triển; tỷ lệ huy động trẻ ra lớp vượt chỉ tiêu ở tất cả các độ tuổi; mạng lưới, quy mô giáo dục phổ thông tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, tình trạng thiếu trường lớp ở các khu đô thị, khu công nghiệp, đặc biệt là các trường mầm non vẫn còn diễn ra; đổi mới chương trình, sách giáo khoa chưa đạt tiến độ đề ra; công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 còn một số hạn chế, thiếu sót...

 

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiệp.
Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiệp.


Tại Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 546 trường mầm non, phổ thông và các trung tâm. Trong đó có 70/200 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 83 trường tiểu học, 70 trường THCS, 8 trường THPT đạt chuẩn. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng trường học mới theo các đề án đã được phê duyệt còn chậm; giáo dục mầm non ngoài công lập phát triển chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân…


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận những nỗ lực của ngành Giáo dục trong triển khai công tác đổi mới giáo dục; lưu ý Bộ Giáo dục - Đào tạo trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng và kiên trì với lộ trình đổi mới, khắc phục hiệu quả những bất cập, yếu kém theo hướng cởi mở, minh bạch, cầu thị, từ đó tạo ra được sự đồng thuận của xã hội về những quyết sách của ngành…


M.T