08:03, 20/03/2018

Đoàn Khánh Hòa đạt 4 giải

Ngày 20-3, tại Lâm Đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2017 - 2018 khu vực phía nam. Đoàn Khánh Hòa đạt 4 giải (1 giải nhất, 1 giải ba và 2 giải tư) trong số 6 dự án tham gia dự thi.

Ngày 20-3, tại Lâm Đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2017 - 2018 khu vực phía nam. Đoàn Khánh Hòa đạt 4 giải (1 giải nhất, 1 giải ba và 2 giải tư) trong số 6 dự án tham gia dự thi. Trong đó, dự án Xử lý rác thải nhựa polyethylene dựa vào quá trình phân hủy sinh học của một số loại sâu của em Trần Hoàng Mai và Thái Mỹ Huyền (Trường THCS Võ Văn Ký - Nha Trang) đạt giải nhất. Đây cũng là 1 trong 12 dự án được chọn vào vòng 2 thi thuyết trình bằng tiếng Anh để chọn ra 3 dự án xuất sắc nhất, cùng với các dự án khu vực phía bắc dự thi quốc tế.

 

Ban tổ chức trao giải nhất cho các dự án. Ảnh: Thanh An
Ban tổ chức trao giải nhất cho các dự án. Ảnh: Thanh An
 
Dự án Ứng dụng chẩn đoán tiền ung thư da (melanoma) và tình trạng lá cây có hỗ trợ AR trên Android của em Nguyễn Đình Thiên Phúc và Nguyễn Thế Vinh (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nha Trang) đạt giải ba. Hai dự án: Ghế giảm xóc trên ca nô của em Hồ Nguyên Minh và Nguyễn Tấn Dũng (Trường THPT Ngô Gia Tự - Cam Ranh); Hệ thống xử lý nước nhiễm phèn ở vùng nông thôn Khánh Hòa của em Nguyễn Chí Phương Thanh (Trường THPT Lý Tự Trọng - Nha Trang) cùng đạt giải tư. Ngoài ra, 6 dự án của đoàn Khánh Hòa còn nhận được các giải phụ do một số trường đại học trao tặng. 
 
Cuộc thi diễn ra từ ngày 17-3, với 239 dự án của hơn 400 học sinh các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào tham dự. Kết quả, có 119 dự án đạt giải, gồm 12 giải nhất, 25 giải nhì, 36 giải ba, 46 giải tư.
 
Tâm Dung