11:02, 22/02/2018

Tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ đầu năm học 2017 - 2018 đến nay, tỷ lệ học sinh bỏ học trong toàn tỉnh tuy có giảm so với trước song vẫn còn cao do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do học lực yếu.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ đầu năm học 2017 - 2018 đến nay, tỷ lệ học sinh bỏ học trong toàn tỉnh tuy có giảm so với trước song vẫn còn cao do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do học lực yếu.


Cụ thể, tỷ lệ bỏ học ở cấp THPT là 0,85% (năm trước là 1,17%). Các trường THPT có tỷ lệ học sinh bỏ học cao là: Hermann Gmeiner 2,99%, Nguyễn Huệ 2,56%, Nguyễn Thiện Thuật 2,49%, Tôn Đức Thắng 2,46%, Lạc Long Quân 2,33%, Lê Hồng Phong 2,29%, Dân tộc nội trú tỉnh 2,05%, Nguyễn Chí Thanh 1,79%, Trần Hưng Đạo 1,49%... Tỷ lệ bỏ học cấp THCS là 0,26% (năm học trước là 0,32%). Trong đó, các địa phương có tỷ lệ cao là: Khánh Vĩnh 0,45%, Diên Khánh 0,34%, Nha Trang 0,32%.


T.V