12:02, 01/02/2018

Đẩy mạnh tham gia cuộc thi "Giao thông học đường"

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh triển khai, tham gia cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2017 - 2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh triển khai, tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017 - 2018.


Sau hơn 1 tháng triển khai (từ tháng 12-2017), cuộc thi đã thu hút hơn 2.800 học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh tham gia. Nhiều đơn vị có đông học sinh tham gia như các trường THPT: Trần Bình Trọng (huyện Cam Lâm), Nguyễn Trãi (thị xã Ninh Hòa), Hoàng Hoa Thám (huyện Diên Khánh), Lạc Long Quân (huyện Khánh Vĩnh), Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp Nha Trang, Trường THCS Lương Thế Vinh (huyện Cam Lâm)… Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hành vi chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Cuộc thi diễn ra từ nay đến tháng 5-2018, do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị tổ chức trên Internet tại địa chỉ: http://giaothonghocduong.com.vn hoặc http://cpvm.vn. Có 3 vòng thi: cấp trường, cấp tỉnh và toàn quốc (diễn ra tại Hà Nội).


K.DUNG