10:01, 25/01/2018

Công văn cho học sinh nghỉ học để cổ vũ U23 Việt Nam là giả mạo

Ngày 25-1, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo khẳng định, công văn về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học vào chiều 27-1 là giả mạo.

Ngày 25-1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có thông báo khẳng định, công văn về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học vào chiều 27-1 là giả mạo. Bộ đang đề nghị cơ quan công an vào cuộc để điều tra làm rõ, đồng thời đã có văn bản gửi đến các sở GD-ĐT, các cơ sở GD-ĐT trên cả nước cảnh báo về văn bản giả mạo này.


Trước đó, chiều 24-1, trên mạng xã hội xuất hiện công văn số 6051 thể hiện là của Bộ GD-ĐT gửi các sở GD-ĐT, các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp sư phạm, nội dung như sau: “Đúng 15 giờ ngày 27-1-2018, U23 Việt Nam đá trận chung kết với U23 Uzbekistan. Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT, các đại học, học viện; các trường đại học và cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm cho sinh viên, học sinh nghỉ học chiều 27-1 để cổ vũ cho đội nhà và có kế hoạch dạy bù vào thời gian thích hợp”. Văn bản cũng đóng dấu đỏ có chữ “Bộ GD-ĐT” và người ký thay Bộ trưởng là Thứ trưởng Bùi Văn Ga.


T.V