11:12, 04/12/2017

Lá cờ đầu bậc giáo dục tiểu học Cam Ranh

Với một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhiều năm qua, Trường Tiểu học Cam Lộc 2 luôn dẫn đầu thi đua khối tiểu học ngành Giáo dục TP. Cam Ranh.

Với một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhiều năm qua, Trường Tiểu học Cam Lộc 2 luôn dẫn đầu thi đua khối tiểu học ngành Giáo dục TP. Cam Ranh.


Trường Tiểu học Cam Lộc 2 thành lập từ năm học 1994 - 1995, tiền thân là Trường Tiểu học Ba Ngòi. Đến năm 2000, trường đổi tên thành Trường Tiểu học Cam Lộc 2. Đây là ngôi trường điển hình của phong trào dạy giỏi, học giỏi. Năm học 2016 - 2017, trường có 15 giáo viên (GV) dạy giỏi cấp trường, 2 GV chủ nhiệm giỏi cấp thành phố, 1 GV giỏi cấp tỉnh. Phong trào học sinh (HS) giỏi của trường đạt được nhiều thành tích khá nổi bật, trường có nhiều HS giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh. Cô Hồ Nguyễn Nguyên Lan - GV khối 1, 2 lần đạt danh hiệu GV dạy giỏi xuất sắc cấp thành phố và 1 lần đạt GV dạy giỏi xuất sắc cấp tỉnh chia sẻ: “Để đạt được kết quả trên, bản thân tôi không ngừng học hỏi nâng cao tay nghề, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với HS”.

 

Quang cảnh lễ khai giảng

Quang cảnh lễ khai giảng


Phong trào phát huy sáng kiến, kinh nghiệm cũng là hoạt động nổi trội của trường. Nhà trường thường xuyên động viên GV làm và sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học, phát động thi đua sử dụng giáo án điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý. 2 năm học gần đây, toàn trường có 45 giáo án điện tử, 15 tiết soạn giảng bảng tương tác, 29 đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A cấp ngành. Nhà trường nhiều năm liền duy trì sĩ số HS 99,9 - 100%, hạnh kiểm tốt đạt 100%, không có HS bỏ học, hơn 75% HS được khen thưởng về học lực.


Cô Đoàn Thị Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thời gian qua, nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất nội bộ, phát huy được vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhà trường thường xuyên có kế hoạch, giải pháp, quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ GV, nâng cao chất lượng giáo dục…; tổ chức tốt phong trào thi đua 2 tốt, phong trào nghiên cứu và viết đề tài, các chuyên đề, thao giảng, hội giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục… Điều đáng ghi nhận là những năm qua, Hội Cha mẹ HS đã tích cực hỗ trợ nhà trường tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng quỹ khuyến học. Năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017, tổng kinh phí Hội Cha mẹ HS vận động gần 200 triệu đồng để thực hiện các hoạt động giáo dục thể chất, văn hóa thể thao.


Thời gian tới, nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng nề nếp, kỷ cương; triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới; chú trọng bồi dưỡng HS giỏi, GV giỏi, hội thi, hội giảng, làm đồ dùng dạy học; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường… phấn đấu giữ vững lá cờ đầu bậc giáo dục tiểu học của TP. Cam Ranh.


QUANG VIÊN


 



Năm học 2016 - 2017, trường đạt giải nhất hội thi Giai điệu tuổi hồng; 2 giải nhì và 1 giải ba hội thi “Nét chữ nết người”… cấp thành phố. Cấp tỉnh: 1 GV dạy giỏi xuất sắc; 2 giải nhì và 1 giải ba cá nhân thi chữ viết đẹp; giải ba toàn đoàn vẽ tranh mỹ thuật; các giải nhất, nhì thi Olympic tiếng Anh, toán tiếng Việt, toán tiếng Anh trên Internet... Cấp toàn quốc: trường đạt 1 giải bạc, 1 giải khuyến khích thi Olympic tiếng Anh.

_____________________________________________



Ông Nguyễn Văn Du - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Cam Ranh: Thành phố có 23 trường tiểu học thì Trường Tiểu học Cam Lộc 2 là lá cờ đầu bậc giáo dục tiểu học, 5 năm học liên tiếp dẫn đầu khối thi đua tiểu học, đặc biệt là phong trào GV giỏi, HS giỏi, có nhiều nhân tố tốt, tập thể đoàn kết… Trường đã đạt được nhiều danh hiệu như: tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh…