06:12, 14/12/2017

Trường Đại học Nha Trang tiếp nhận 24 lưu học sinh Lào

Chiều 14-12, Trường Đại học Nha Trang tổ chức buổi gặp mặt, tiếp nhận 24 lưu học sinh Lào sang học tại trường. 

Chiều 14-12, Trường Đại học Nha Trang tổ chức buổi gặp mặt, tiếp nhận 24 lưu học sinh Lào sang học tại trường. 
 
Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2020 giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Chính quyền tỉnh Champasak và tỉnh Attapư (Lào). Theo đó, Trường Đại học Nha Trang được giao đào tạo trình độ đại học cho 12 học sinh tỉnh Champasak và 12 học sinh tỉnh Attapư.

 

Lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang tặng quà cho học sinh Lào.
Lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang tặng quà cho học sinh Lào.
 
Thời gian đào tạo trong 5 năm (2017-2022), trong đó 1 năm học tiếng Việt và dự bị các học phần đại học; 4 năm đại học chuyên ngành, kinh phí do ngân sách tỉnh Khánh Hòa chi trả.

 

Các đại biểu và học sinh chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu và học sinh chụp ảnh lưu niệm.
 
Học sinh theo học ở các chuyên ngành: sư phạm tiếng Việt, sư phạm Vật lý, sư phạm Toán, kỹ thuật điện, quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh tế, công nghệ thông tin, Luật kinh tế, du lịch. Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học là tiếng Việt. 
 
K.D