10:10, 04/10/2017

Trường Tiểu học Cam Đức 1: Nhiều năm liền dẫn đầu khối thi đua

Thời gian qua, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường Tiểu học Cam Đức 1 (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) không ngừng phát triển, chất lượng giáo dục được nâng cao.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên (GV) và học sinh (HS), Trường Tiểu học Cam Đức 1 (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) không ngừng phát triển, chất lượng giáo dục được nâng cao. Nhiều năm liền, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua bậc tiểu học trên địa bàn.


Năm học 2016 - 2017, Trường Tiểu học Cam Đức 1 có 993 HS với 32 lớp. Trong đó, có 51% HS đạt xuất sắc trong học tập và rèn luyện; 100% HS hoàn thành phẩm chất. Trường có 58 cán bộ, GV, công nhân viên; 100% GV đạt chuẩn và 88% trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Từ một đơn vị còn nhiều khó khăn, đến nay, cơ sở vật chất của trường tương đối đầy đủ, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học.

 

Không chỉ vậy, năm học vừa qua, trường đã đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi như: giải nhì hội thi “GV chủ nhiệm giỏi” cấp huyện; giải nhất thi “Trưng bày sản phẩm khéo tay kỹ thuật” cấp tỉnh. Có 100% GV đạt GV dạy giỏi cấp trường; 4 GV đạt chủ nhiệm giỏi cấp huyện; 1 GV dạy giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, trường đạt 1 giải nhì, 4 giải khuyến khích thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh; 1 giải nhì, 1 giải ba HS thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh. Ngoài ra, trường còn đạt 7 giải nhất, 1 giải nhì hội thi “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” cấp tỉnh…


Cô Võ Thị Thúy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thời gian qua, trường đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trường đã tập trung chỉ đạo việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; thường xuyên cải tiến các phương pháp giảng dạy; tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ GV. Đồng thời, hướng dẫn GV soạn bài, dạy học theo chuẩn kiến thức kết hợp nhóm đối tượng, tránh áp đặt, không lệ thuộc vào sách, khuyến khích sự sáng tạo của GV trong soạn giảng. Bên cạnh đó, phát huy tính tích cực của HS; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường; đưa sinh hoạt chuyên môn trở thành hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao kỹ năng sư phạm cho GV; tạo cơ hội để mỗi cán bộ, GV phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm…

 

Một giờ học của Trường Tiểu học Cam Đức 1

Một giờ học của Trường Tiểu học Cam Đức 1

 

Ông Võ Bá Phụng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm: Những năm qua, Trường Tiểu học Cam Đức 1 luôn đạt thành tích xuất sắc, đi đầu trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học. Nhiều GV và HS đạt giải cao trong các phong trào dạy học, hội thi của ngành Giáo dục… Cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động, tâm huyết với nghề. Trường đã được nhiều cấp khen thưởng và đang được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhà trường còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như: sử dụng các phần mềm quản lý HS, quản lý cán bộ, GV, quản lý thư viện... Đồng thời, khuyến khích GV thiết kế bài giảng trên máy tính, bài giảng điện tử tốt để làm tài liệu tham khảo cho các đồng nghiệp. Đến nay, 90% GV biết soạn giảng bằng giáo án điện tử. Nhà trường còn phát động phong trào sáng tạo, tuyển chọn các tư liệu dạy học điện tử (phần mềm hỗ trợ dạy học; tranh, ảnh minh họa các môn học; clip giải nghĩa các từ ngữ môn Tiếng Việt...) theo chủ đề thành các kho tư liệu dùng chung. Trường còn thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi…  


Với những nỗ lực trên, 12 năm liền, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 9 năm liền dẫn đầu khối thi đua bậc tiểu học trên địa bàn huyện Cam Lâm, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm học 2011 - 2012; UBND tỉnh tặng bằng khen phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2011 - 2015. Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên liên tục đạt vững mạnh; Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đạt Liên đội xuất sắc. Trường đạt cơ quan văn hóa cấp tỉnh; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền. Riêng năm học 2016 - 2017, trường được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong các hoạt động giáo dục…


Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học; duy trì thành tích về HS giỏi, GV giỏi và các thành tích thi đua khác…


K.NGUYỄN