02:10, 02/10/2017

Trường Đại học Nha Trang kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống

Ngày 2-10, Trường Đại học Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống (1959-2017) và khai giảng năm học 2017-2018. Đến dự có ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Ngày 2-10, Trường Đại học Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống (1959-2017) và khai giảng năm học 2017-2018. Đến dự có ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. 

 

Ông Nguyễn Duy Bắc (thứ 2 từ phải qua) trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Nhà giáo ưu tú – Tiến sĩ Vũ Văn Xứng.
Ông Nguyễn Duy Bắc (thứ 2 từ phải qua) trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Nhà giáo ưu tú – Tiến sĩ Vũ Văn Xứng.
 
Qua 58 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nha Trang đã đào tạo cho đất nước gần 3.000 thạc sĩ và tiến sĩ, hơn 50.000 cử nhân và kỹ sư. Nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; danh hiệu Anh hùng lao động (năm 2006)...

 

PGS.TS Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học 2017-2018.
PGS.TS Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học 2017-2018.
 
Hiện nay, trường có 12 khoa, viện đào tạo và nghiên cứu khoa học, 5 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 14 chuyên ngành thạc sĩ, 32 chuyên ngành đại học, 15 chuyên ngành cao đẳng với tổng cộng gần 800 cán bộ, viên chức (trong đó có hơn 500 cán bộ giảng dạy, với 15 giáo sư và phó giáo sư, 120 tiến sĩ...). Năm học 2017-2018, nhà trường đón 3.600 tân sinh viên đại học và cao đẳng. 

 

Các tập thể, cá nhân nhà trường nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Các tập thể, cá nhân nhà trường nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
 
Tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú - Tiến sĩ Vũ Văn Xứng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; 2 tập thể và 3 cá nhân của trường được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen; nhiều sinh viên đạt thành tích cao năm học 2016-2017 được nhà trường khen thưởng. 

 

5 sinh viên xuất sắc năm học 2016-2017 nhận khen thưởng.
5 sinh viên xuất sắc năm học 2016-2017 nhận khen thưởng.
 
Ngoài ra, nhiều đơn vị, cá nhân tài trợ học bổng cho sinh viên nhà trường với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN) do Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015 Phạm Hương làm đại sứ đã trao học bổng du học Nhật Bản với tổng trị giá 500 triệu đồng cho 2 cán bộ, viên chức và 2 sinh viên của trường.

 

 Hoa hậu Phạm Hương trao học bổng du học Nhật Bản.
Hoa hậu Phạm Hương trao học bổng du học Nhật Bản.
 
 
* Cùng ngày, Trường Đại học Nha Trang tổ chức Ngày Văn hóa Nhật Bản. 

 

Đông đảo sinh viên tham gia Ngày Văn hóa Nhật Bản.
Đông đảo sinh viên tham gia Ngày Văn hóa Nhật Bản.
 
Tại chương trình, các sinh viên có dịp trải nghiệm nhiều nét văn hóa Nhật Bản như: trang phục kimono và cosplay; nghệ thuật trà đạo truyền thống; tác phẩm nghệ thuật gấp giấy Origami; ẩm thực; trò chơi dân gian; môn thể thao Sumo... 
 
K.D – V.A