04:08, 21/08/2017

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa nhận cờ thi đua xuất sắc

Sáng 21-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2016 -2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
 
 
 

Sáng 21-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2016 -2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 

Quang cảnh điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh điểm cầu Khánh Hòa.
 
 
Theo Bộ GD-ĐT, năm học 2016 - 2017, cả nước đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ trẻ mầm non được đến trường tăng; chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, THCS được nâng lên; cơ bản đạt và vượt mục tiêu Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020 với tỷ lệ biết chữ độ tuổi 15 – 60 là 97,3%... Đặc biệt, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 được các địa phương, cơ sở giáo dục đại học phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức thành công. Toàn quốc có 170 trường, nhóm trường đại học (chiếm tỷ lệ 53%) tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Tuy vậy, vẫn còn những hạn chế về quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp ở một số địa phương; thiếu trường, lớp ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ…

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài (bên trái) trao cờ thi đua của Bộ GD-ĐT cho Sở GD-ĐT Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Đắc Tài (bên trái) trao cờ thi đua của Bộ GD-ĐT cho Sở GD-ĐT Khánh Hòa.
 
 
 
Tại Khánh Hòa, ngành GD-ĐT tỉnh tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, xóa mù chữ. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi cấp THCS, THPT tăng; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 96,4%, tăng 8,7% so với năm trước; tỷ lệ học sinh đạt từ điểm sàn xét tuyển đại học (15,5 điểm) trở lên chiếm 66,65%...
 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những kết quả của toàn ngành GD-ĐT trong năm học qua; đồng thời đề nghị, trong năm học 2017 - 2018, ngành cần quan tâm đến công tác giáo dục toàn diện từ đạo đức, lối sống, kiến thức, tinh thần yêu nước… cho học sinh; phát huy tính sáng tạo trong công tác quản lý giáo dục; rà soát, điều chỉnh, bổ sung những quy định pháp luật không phù hợp với thực tiễn; tiếp tục quan tâm công tác đổi mới phương pháp dạy và học, hình thức tuyển sinh…
 
 
Dịp này, Bộ GD-ĐT khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, Sở GD-ĐT vinh dự được nhận cờ xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016 – 2017. 
 
 
K.D