04:07, 12/07/2017

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 96,4%

Ngày 12-7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết, thống kê sơ bộ tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh năm 2017 đạt 96,4% (chưa thực hiện phúc khảo), tăng 9,3% so với năm trước.

Ngày 12-7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết, thống kê sơ bộ tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh năm 2017 đạt 96,4% (chưa thực hiện phúc khảo), tăng 9,3% so với năm trước. Trong đó, hệ giáo dục phổ thông đạt 97,6%; giáo dục thường xuyên đạt 84,2%. 
 
Được biết, phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 cao hơn so với năm trước. Giáo dục công dân là môn có phổ điểm cao nhất với 98,8% thí sinh đạt điểm trên trung bình. Tiếp đó là môn Địa lý với 79,6%, Vật lý 59,8%, Toán 56%, Hóa học 51,5%, Ngữ Văn 51,1%, tiếng Anh 39,9%, Sinh học 36,8%. Môn Lịch sử có phổ điểm thấp nhất với 32,7% thí sinh đạt điểm trên trung bình.
 
Ngày17-7 là hạn chót để các thí sinh nộp đơn phúc khảo. Chậm nhất ngày 2-8, thí sinh sẽ được biết kết quả phúc khảo.  
 
S.D