12:07, 11/07/2017

Giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh

Những năm qua, Chi bộ Trường Mầm non Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang) đã lãnh đạo tập thể nhà trường thực hiện tốt công tác nuôi dạy trẻ, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền…

Những năm qua, Chi bộ Trường Mầm non Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang) đã lãnh đạo tập thể nhà trường thực hiện tốt công tác nuôi dạy trẻ, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền…
 

 

Nhà trường vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm học 2015-2016.
Nhà trường vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm học 2015-2016.

 

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

Ông Trần Sáng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lộc Thọ (TP. Nha Trang): Chi bộ Trường Mầm non Lý Tự Trọng là một trong những chi bộ xuất sắc toàn diện của địa phương. Chi bộ thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, tích cực đẩy mạnh, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng cán bộ, giảng viên, nhân viên. Công tác phát triển Đảng được thực hiện rất tốt; 5 năm liên tục, chi bộ trường phát triển được đảng viên. Mới đây, chi bộ trường đã vinh dự được Tỉnh ủy tặng bằng khen “Đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2012 - 2016)”.

Trường Mầm non Lý Tự Trọng hiện nay có 45 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, trong đó có 13 đảng viên. Cô Bùi Thị Thu Hà - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Những năm qua, chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua của ngành như: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...
 
Cô Huỳnh Thị Anh Đào, giáo viên, đảng viên chia sẻ: “Qua các phong trào thi đua, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tôi học được ở Bác tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương dành cho nhi đồng. “Trẻ em như búp trên cành...”, câu nói đó của Bác là điều tôi luôn ghi nhớ để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ thơ”.  
 
Được đánh giá là trường trọng điểm chất lượng giáo dục của TP. Nha Trang, những năm qua, Chi bộ Trường Mầm non Lý Tự Trọng đã lãnh đạo nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, kết hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác tuyển sinh, phổ cập mầm non 5 tuổi, quản lý các nhóm, lớp tư thục trên địa bàn phường Lộc Thọ... Trong đó, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trung bình mỗi năm, nhà trường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trên dưới 500 triệu đồng; nguồn xã hội hóa được huy động trị giá trên dưới 200 triệu đồng. Đến nay, trường đã có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, các phòng học, phòng chức năng với trang thiết bị học tập hiện đại, phong phú. Đây cũng là một trong số ít trường mầm non trên địa bàn thành phố vừa được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 lần thứ 2. Ngoài hoạt động dạy và học, trường cũng được biết đến với nhiều hoạt động ngoại khóa giúp phát triển kỹ năng sống cho trẻ như: Hội chợ xuân, đêm văn nghệ chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, lễ hội dân gian, vui hội Trung thu, hay các chuyến thăm di tích lịch sử, văn hóa...
 

 

Giờ học của các bé.
Giờ học của các bé.

 

Cô giáo trò chuyện với trẻ về Bác Hồ kính yêu.
Cô giáo trò chuyện với trẻ về Bác Hồ kính yêu.
 

 

Hoạt động vui chơi của cô và cháu.
Hoạt động vui chơi của cô và cháu.

 

 

Vui hội Trung thu
Vui hội Trung thu

 

 

Các bé giao lưu với chiến sĩ Học viện Hải quân
Các bé giao lưu với chiến sĩ Học viện Hải quân

 

Bên cạnh đó, công tác tuyển chọn đoàn viên, thanh niên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng được chi bộ nhà trường đặc biệt quan tâm. Từ năm 2012 đến 2016, chi bộ nhà trường đã kết nạp được 6 đảng viên mới, trong đó có 3 đoàn viên. Việc đánh giá chất lượng đảng viên được thực hiện nghiêm túc, có sự phân loại để quản lý, giao nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn, sở trường, phát huy tốt năng lực của cá nhân.

 

Chi bộ nhà trường triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chi bộ nhà trường triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 
Nhờ sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ nhà trường, những năm qua, Trường Mầm non Lý Tự Trọng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trường đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, bằng khen; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen; UBND tỉnh tặng cờ thi đua, nhiều bằng khen, nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc... Trường cũng dẫn đầu trong nhiều hội thi cấp thành phố và cấp tỉnh.
 
V.A