09:06, 26/06/2017

Cần định hướng tốt hơn công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo

Ngày 26-6, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khánh Hòa chủ trì kỳ họp thứ 2 Hội đồng Trường Đại học Khánh Hòa.

Ngày 26-6, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khánh Hòa chủ trì kỳ họp thứ 2 Hội đồng Trường Đại học Khánh Hòa. Tham dự có ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, nhà trường.


Tại cuộc họp, các thành viên trong hội đồng trường tập trung đánh giá và đóng góp ý kiến cho các nội dung như: báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017; Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của trường giai đoạn 2017 - 2020…


Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Xuân Thân đề xuất: Trường cần xem xét lại chất lượng đào tạo trước khi tính đến việc mở thêm ngành nghề mới; cần có định hướng đào tạo nhân lực cho những lĩnh vực thế mạnh của tỉnh; sớm ổn định bộ máy và cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng đào tạo; có định hướng dài hơn để chiêu mộ đội ngũ cán bộ, giảng viên.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu kết luận tại buổi làm việc.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Đắc Tài đề nghị Ban giám hiệu trường cần có định hướng tốt hơn trong công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo; nhân rộng, khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đồng thời, xác định lại ngành nghề mũi nhọn, có dự báo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để đón đầu đào tạo; đánh giá lại tình hình hoạt động hiện nay của trường để tập trung đầu tư vào những thế mạnh…


Năm học 2016 - 2017, trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo 6 ngành đại học và 17 ngành cao đẳng chính quy với 3.756 sinh viên.


V.G