11:06, 29/06/2017

Kỳ thi THPT quốc gia: Địa phương nào chấm thi xong có thể công bố trước

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Bùi Văn Ga, nếu như các năm trước, sau khi các địa phương chấm thi xong mới công bố điểm, thì năm 2017, địa phương nào chấm thi xong có thể công bố trước, không nhất thiết phải chờ đến ngày 7-7 theo kế hoạch của bộ.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Bùi Văn Ga, nếu như các năm trước, sau khi các địa phương chấm thi xong mới công bố điểm, thì năm 2017, địa phương nào chấm thi xong có thể công bố trước, không nhất thiết phải chờ đến ngày 7-7 theo kế hoạch của bộ.


Năm nay, tại tất cả các Hội đồng thi, Bộ GD-ĐT đều cử thanh tra chấm thi của bộ về giám sát; các tỉnh, ngoài cán bộ, giáo viên phổ thông tham gia chấm thi còn có cán bộ, giảng viên của các trường đại học tham gia công tác thanh tra, chấm thi.

G.C