09:11, 25/11/2016

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016.

Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016.


Tháng hành động diễn ra từ ngày 15-11 đến 10-12. Trong thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện các hoạt động như: tham gia các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình phòng chống HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử; quan tâm đến những người dễ tổn thương, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới và hải đảo. Các phòng giáo dục và đào tạo triển khai chiến dịch cao điểm truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên các phương tiện truyền thông của nhà trường; tuyên truyền vận động đưa trẻ nhiễm HIV đến trường học chung với những trẻ khác và chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ nhiễm HIV. Ngoài ra còn có các hoạt động: tham gia mít tinh, diễu hành; tổ chức tọa đàm, giao lưu xung quanh chủ đề HIV/AIDS…


T.V