04:10, 15/10/2016

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi kỷ niệm 40 năm thành lập

Ngày 15-10, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP. Nha Trang) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập. Đến dự có Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 15-10, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP. Nha Trang) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập. Đến dự có Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Nguyễn Duy Bắc tặng hoa chúc mừng của UBND tỉnh Khánh Hòa cho nhà trường.
Ông Nguyễn Duy Bắc (bên trái) tặng hoa chúc mừng của UBND tỉnh Khánh Hòa cho nhà trường.

 

Ông Nguyễn Duy Bắc trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường.
Ông Nguyễn Duy Bắc trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường.

 

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam (bìa phải) trao 100 triệu đồng cho quỹ học bổng của nhà trường.
Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam (bên phải) trao 100 triệu đồng cho quỹ học bổng của nhà trường.


Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tiền thân là Trường Cấp 3 Nguyễn Văn Trỗi (tên cũ là Trường Cấp 3 Nha Trang số 2), thành lập ngày 15-10-1976 theo quyết định của Ty Giáo dục Phú Khánh. Từ năm học đầu tiên có 32 lớp với 65 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, 1.230 học sinh, đến nay, trường có 49 lớp với 123 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 2.163 học sinh. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong 5 năm 2011 - 2016, nhà trường có 20 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia; 139 học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt bình quân 98,8%; đỗ đại học, cao đẳng đạt từ 65% trở lên. Hàng năm, trường có khoảng 10 học sinh được nhận vào học tại các trường đại học tại Cộng hòa Pháp, trong đó có nhiều học sinh đạt học bổng toàn phần… Với những kết quả đạt được, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; nhiều năm liền giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trường còn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015. Năm học 2015 - 2016, nhà trường được Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề xuất tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

 

Ông Lê Tuấn Tứ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân của trường.
Ông Lê Tuấn Tứ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân của trường.

 

Thầy Trần Duy Nhụ - Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa cho các giáo viên từng công tác tại trường.
Thầy Trần Duy Nhụ - Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa cho các giáo viên từng công tác tại trường.

 

Các cựu học sinh của trường trao học bổng cho các học sinh.
Các cựu học sinh của trường trao học bổng cho các học sinh.

 

Trao xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó.
Trao xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó.

 

Tại buổi lễ, nhà trường và 6 cá nhân của trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 1976-2016. Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam trao tặng 100 triệu đồng và một số hiện vật cho quỹ học bổng của nhà trường. Ngoài ra, các cựu học sinh trao 52 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) và tặng 3 chiếc xe đạp cho các học sinh khá, giỏi có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Bắc biểu dương những kết quả nhà trường đã đạt được, đồng thời đề nghị trường phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành… cần quan tâm, hỗ trợ để nhà trường ngày càng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

 

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.
Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

 

 

 

 

 

 



K.D