11:09, 05/09/2015

Khánh Hòa chào đón năm học mới 2015 - 2016

Sáng 5-9, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, hơn 270.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham dự lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

* Sáng 5-9, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Dự lễ có ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Lê Thanh Quang  đánh trống khai giảng năm học mới 2015-2016
Ông Lê Thanh Quang đánh trống khai giảng năm học mới 2015-2016


Năm học 2014-2015, trường có 906 học sinh, tỷ lệ học sinh giỏi đạt 49,3%, tỷ lệ học sinh khá đạt 48,7%. Tại kỳ thi THPT quốc gia năm học 2014-2015, trường có 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT, trong đó có học sinh đậu thủ khoa của tỉnh đạt 35,25 điểm; 69 học sinh đạt từ 25 điểm trở lên (tổng điểm 3 môn thi xét tuyển đại học). Năm học 2015-2016, trường có 915 học sinh, trong đó khối 10 có 314 học sinh.


Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Thanh Quang đã biểu dương những thành tích mà trường đã đạt được trong những năm qua; đồng thời đề nghị trong năm học mới, trường tiên phong trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, phấn đấu đạt những kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, giữ vững vị thế của một trong những trường hàng đầu của cả nước. Đồng thời, ông Lê Thanh Quang cho biết, lãnh đạo tỉnh sẽ làm việc với Tổng công ty Khánh Việt (đơn vị tài trợ) để sớm xây dựng cơ sở mới cho trường, đảm bảo cơ sở vật chất để các em học sinh được học tập kiến thức, rèn luyện thân thể.

 

Đại diện Sacombank chi nhánh Khánh Hòa trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó
Đại diện Sacombank chi nhánh Khánh Hòa trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó

 

Nhân dịp này Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Chi nhánh Khánh Hòa đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. (X.T)


* Cùng ngày, Trường THCS Yersin (TP. Nha Trang) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đến dự.


Trường THCS Yersin là trường mới được thành lập vào tháng 6 năm nay. Sau một thời gian xây dựng cơ sở vật chất, đến nay việc đầu tư giai đoạn 1 của trường đã hoàn thành, với 16 phòng học, 2 phòng thực hành bộ môn. Trong năm học đầu tiên này, toàn trường có 43 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và 16 lớp học thuộc 4 khối lớp, với 540 học sinh.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quà cho tập thể Trường THCS Yersin.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quà cho tập thể Trường THCS Yersin.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân động viên các em học sinh bước vào năm học mới.
Ông Nguyễn Tấn Tuân động viên các em học sinh bước vào năm học mới.


Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, những năm qua, việc học tập của các em học sinh tại phường Xương Huân khá khó khăn, các em học sinh vào cấp 2 phải theo học tại các trường THCS khác trên địa bàn TP. Nha Trang. Từ nguyện vọng của nhân dân phường Xương Huân, Trường THCS Yersin đã được thành lập tại địa phương. Ông Nguyễn Tấn Tuân mong muốn, trong năm học đầu tiên này, thầy và trò trường THCS Yersin nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tích cao trong dạy và học; xứng đáng với ngôi trường mang tên nhà bác học Alexandre Yersin.

 

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường THCS Yersin.
Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường THCS Yersin (Nha Trang)

 

Nhân dịp khai giảng năm học mới, ông Nguyễn Tấn Tuân đã tặng thầy và trò Trường THCS Yersin 5 bộ máy cassette, 1 bộ máy chiếu và màn hình chiếu; tổng trị giá các quà tặng 40 triệu đồng. (HẢI LĂNG)



* Ngày 5-9, Trường THPT Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang) tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cùng hơn 1.800 học sinh tham dự.

 

Ông Nguyễn Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng cho đại diện lãnh đạo Trường THPT Lý Tự Trọng.
Ông Nguyễn Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng cho đại diện lãnh đạo Trường THPT Lý Tự Trọng.


Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2015 - 2016. Tiếp đó, ông Nguyễn Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng nhà trường và đánh trống khai giảng năm học mới.


Năm học 2015-2016, nhà trường đón 622 học sinh khối lớp 10 vào học tập; nhiệm vụ hàng đầu của nhà trường là đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục - đào tạo; tập trung xây dựng mũi nhọn tạo thương hiệu chất lượng cao có uy tín trong tỉnh và toàn quốc; tăng cường hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho họ sinh; phòng chống bạo lực học đường…

 

Quang cảnh tại buổi lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Lý Tự Trọng.
Quang cảnh tại buổi lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Lý Tự Trọng.

 

Được biết, năm học 2014-2015, Trường THPT Lý Tự Trọng được UBND tỉnh tặng bằng khen công nhận đơn vị đạt lao động xuất sắc dẫn đầu thi đua ngành giáo dục; công đoàn trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cơ thi đua xuất sắc; học sinh giỏi toàn diện đạt 17,84% và học sinh tiên tiến đạt 73,34%, đặc biệt trường không có học sinh yếu kém; đạt 95% học sinh có từ 15 điểm trở lên trong tổng số điểm 3 môn thi xét Đại học… (VĂN GIANG)

 

* Sáng 5-9, Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã Ninh Hòa) khai giảng năm học mới 2015-2016. Đến dự có ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Trần Sơn Hải (bên phải) tặng hoa chúc mừng trường THPT Nguyễn Trãi
Ông Trần Sơn Hải (bên phải) tặng hoa chúc mừng trường THPT Nguyễn Trãi


Năm học 2015-2016, trường THPT Nguyễn Trãi tiếp nhận gần 700 hồ sơ xét tuyển vào lớp 10. Với điểm chuẩn 36, có 665 học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, điểm trúng tuyển cao nhất là 43,5.

 

Các em học sinh trong nghi lễ chào cờ
Các em học sinh trường THPT Nguyễn Trãi trong nghi lễ chào cờ

 

Được biết, năm học này, trường THPT Nguyễn Trãi có hơn 1.800 học sinh các khối lớp. Năm học vừa qua, trường đã đạt được 73 giải thưởng các loại trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia… (PHÚC HIẾU)


* Cùng ngày, Trường THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang) khai giảng năm học mới 2015-2016. Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cùng 1.732 học sinh toàn trường tham dự.

 

Ông Lê Đức Vinh trao cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho trường.
Ông Lê Đức Vinh trao cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho trường.


Tại buổi lễ, hiệu trưởng nhà trường đã đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới. Đồng thời, ông Lê Đức Vinh trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2014-2015 và bằng khen đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước 5 năm của UBND tỉnh Khánh Hòa cho trường.

 

Lễ rước cờ.
Lễ rước cờ.

 

Năm học mới, nhà trường đón 416 học sinh lớp 6.
Năm học mới, nhà trường đón 416 học sinh lớp 6.


Được biết, năm học 2014-2015, Trường THCS Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu các phong trào thi đua của tỉnh, nổi bật là phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi. Tỷ lệ học sinh giỏi toàn trường đạt 57,8%, học sinh khá đạt 26,2%. Trường có 37 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, 32 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 học sinh đạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố…

 

Thả bóng bay chào đón năm học mới.
Thả bóng bay chào đón năm học mới.

 

Năm học 2015-2016, trường đón 416 học sinh khối lớp 6 vào học tập. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, xây dựng giáo dục mũi nhọn, đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh… (KIM DUNG)

 

* Ngày 5-9, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo huyện Vạn ninh và hơn 870 học sinh của trường tham dự.

 

Ông Lê Xuân Thân đánh trống khai trường tại Trường THPT Huỳnh Thúc Khánh.
Ông Lê Xuân Thân đánh trống khai trường tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.


Năm học qua, tập thể thầy và trò Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen. Năm học 2015-2016, nhà trường tập trung triển khai nhiệm vụ đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục và đào tạo; tăng cường hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; phòng chống bạo lực học đường…


Cùng ngày, 53 trường học với hơn 27.000 học sinh từ bậc mẫu giáo đến THPT trên địa bàn huyện Vạn Ninh đến trường khai giảng năm học mới. Năm học này huyện Vạn Ninh đã đầu tư trên 25 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học. Bước vào năm học mới, toàn ngành Giáo dục - đào tạo huyện tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đổi mới công tác quản lý giáo dục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học; đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp giảng dạy “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… (VĂN DƯ)
 

* Sáng 5-9, Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Cam Ranh) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Đến dự có ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Tập đoàn Miên Viễn cùng Hoa hậu Đền Hùng Giáng My tặng 10 bộ máy vi tnhs cho nhà trường
Trao tặng 10 bộ máy vi tính cho nhà trường


Năm học 2015-2016, Trường THPT Phan Bội Châu tuyển mới gần 600 học sinh, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.700 em, chia làm 44 lớp. Trong năm học 2014-2015, toàn trường có 561 học sinh đủ điểm sàn, đạt 94,5%. Với những thành tích xuất sắc, trường vinh dự được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và có 2 giáo viên được nhận bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa.


Trong năm học 2015-2016, Trường THPT Phan Bội Châu quyết tâm “xóa học sinh kém, giảm học sinh yếu, tăng học sinh khá, giỏi và có học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia”. Bên cạnh đó trường sẽ chủ trương dạy học phù hợp với định hướng phát triển của học sinh, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

 

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My chụp hình kỷ niệm cùng học sinh Trường THPT Phan Bôi Châu
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My chụp hình kỷ niệm cùng học sinh Trường THPT Phan Bội Châu

 

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Tập đoàn Miên Viễn (TP. Hồ Chí Minh) cùng Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã tặng trường 10 bộ máy vi tính. (VĂN KỲ)


* Cùng ngày, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến dự lễ khai giảng và tuyên dương, khen thưởng học sinh xuất sắc năm học 2015-2016 của Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang.

 

Ông Nguyễn Duy Bắc trao tặng bằng khen và danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” cho Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang.
Ông Nguyễn Duy Bắc trao tặng bằng khen và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Bắc đã chúc mừng thầy cô và các em học sinh của trường đã đạt được những thành tích xuất sắc trong những năm học qua, đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường phát huy những thành tích đạt được để có nhiều đổi mới, nhiều sáng tạo trong sự nghiệp trồng người.

 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Khánh Hòa trao học bổng Odon Vallet cho học sinh xuất sắc.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa trao học bổng Odon Vallet cho học sinh xuất sắc.

 

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2011-2015, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang đã được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen; trao tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”.


Dịp này, 14 học sinh xuất sắc được trao học bổng Odon Vallet, mỗi suất trị giá 8,5 triệu đồng. (THÀNH LONG)

 

* Sáng 5-9, Trường THPT Hà Huy Tập (TP. Nha Trang) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Ông Trần Ngọc Thanh tặng hoa chúc mừng cho đại diện lãnh đạo nhà trường.
Ông Trần Ngọc Thanh (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại diện lãnh đạo nhà trường.


Năm học 2014-2015, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tiếp tục được nhà trường đẩy mạnh; chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao; tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 96,06%. Toàn trường có 199 học sinh giỏi (đạt hơn 12%); 524 học sinh khá (đạt 31,62%). Nhiều học sinh lớp 12 đậu vào đại học với nguyện vọng 1; 4 học sinh được UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo khen đỗ đại học điểm cao…

 

Học sinh nhà trường đón năm học mới.
Học sinh nhà trường đón năm học mới.

 

Năm học 2015-2016, toàn trường có 50 lớp với hơn 2.000 học sinh. Nhà trường tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; trong đó chú ý chất lượng văn hóa và đạo đức, hạnh kiểm học sinh… (N. KIM)



* Cùng ngày, Trường Tiểu học Phước Tiến (Nha Trang) tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016, kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường và đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia. Đến dự có ông Trần An Khánh, Bí thư Thành ủy Nha Trang.


Tại lễ khai giảng, nhà trường đã long trọng tổ chức đón học sinh lớp 1 vào trường, đọc thư của Chủ tịch nước và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2015-2016, nhà trường phấn đấu thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo mô hình Trường học mới (VNEN)…


Được biết, năm học 2014-2015, trường Tiểu học Phước Tiến có nhiều biện pháp, sáng kiến cải tiến phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả đào tạo. Kết thúc năm học, toàn trường có 99,8% học sinh hoàn thành chương trình kiến thức; 100% học sinh xếp loại đạt về phẩm chất, 99,9% học sinh xếp loại đạt về năng lực. Trường được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc… (K.D)

 

* Ngày 5-9, Trường THCS Yersin (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016.

 

1.	Thầy Nguyễn Văn Thượng - Hiệu trưởng nhà trường làm lễ nhập học cho các học sinh lớp 6
Thầy Nguyễn Văn Thượng - Hiệu trưởng nhà trường làm lễ nhập học cho các học sinh lớp 6

 

3.	Đại diện nhà trường tặng giấy khen của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho 3 học sinh có thành tích xuất sắc
Đại diện nhà trường tặng giấy khen của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho 3 học sinh có thành tích xuất sắc


Năm học vừa qua, Ban giám hiệu cùng học sinh trường đã nỗ lực, cố gắng trong công tác dạy và học, đạt được nhiều kết quả tốt. 94.2% học sinh trường có hạnh kiểm khá, tốt; tỷ lệ lên lớp đạt 97.2%; 100% học sinh lớp 9 đỗ tốt nghiệp THCS; trường có 4 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, đạt giải khuyến khích toàn đoàn… Năm học 2015-2016, trường đón nhận 186 học sinh vào lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 767 em. Năm nay, trường tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động; đổi mới công tác quản lý; củng cố, nâng cao giáo dục toàn diện và đổi mới phương pháp giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh…

 

2.	Đại diện Báo Khánh Hòa và Công ty TNHH Long Sinh trao học bổng cho các học sinh
Đại diện Báo Khánh Hòa và Công ty TNHH Long Sinh trao học bổng cho các học sinh

 

Hội Ái mộ Yersin tặng học bổng cho các học sinh
Hội Ái mộ Yersin tặng học bổng cho các học sinh

 

Dịp này, Báo Khánh Hòa phối hợp cùng Công ty TNHH Long Sinh tặng 15 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/ suất cho các học sinh dân tộc khó khăn. Đồng thời, Hội Ái mộ Yersin tặng 20 suất quà gồm tiền mặt, 10 xe đạp; hội cựu sinh viên trường tặng 10 suất học bổng trị giá gần 1 triệu đồng/ suất cho các học sinh nghèo vượt khó; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm khen thưởng 3 học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015. (VĨNH THÀNH)


 

* Sáng 5-9, Trường Mầm non Trường Sa (phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh) đã tổ chức “Ngày hội bé đến trường” năm học 2015-2016 tại điểm trường khu Đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đại diện Sở Giáo dục đào tạo, lãnh đạo TP. Cam Ranh cùng đông đảo phụ huynh, cán bộ, chiến sĩ và các cháu học sinh đã tham dự.

 

Lãnh đạo vùng 4 tặng hoa và quà cho nhà trường
Lãnh đạo vùng 4 tặng quà cho nhà trường


Đây là năm đầu tiên điểm Trường Mầm non khu đô thị căn cứ Cam Ranh tiếp nhận học sinh. Đã có 82 cháu thuộc 3 lớp nhà trẻ và mầm non theo học. Số học sinh này là con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa và khu căn cứ quân sự Cam Ranh. Hiện điểm trường có 8 giáo viên giảng dạy.

 

Trường Mẫu giáo Trường Sa được đầu tư khang trang, hiện đại
Trường Mẫu giáo Trường Sa được đầu tư khang trang, hiện đại


Điểm Trường Mầm non khu Đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng gồm 8 phòng học và các phòng chức năng, giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật và các trang thiết bị phục vụ dạy và học dự kiến có thể tiếp nhận 400 học sinh lứa tuổi nhà trẻ và mầm non. Đây là ngôi trường đầu tiên ở khu Đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh được đưa vào hoạt động đúng dịp khai giảng năm học mới 2015-2016.

 

Các cháu vui chơi trong ngày khai giảng
Các cháu vui chơi trong ngày khai giảng

 

Tiết mục văn nghệ do các cháu thể hiện
Tiết mục văn nghệ do các cháu mầm non biểu diễn

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay Trường Tiểu học và Trường THCS Khu đô thị căn cứ Cam Ranh cũng đang được xây dựng với tổng kinh phí 45 tỷ đồng, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2016. (THÀNH NAM - HƯƠNG QUỲNH)
 

* Sáng 5-9, Trường Mầm non Lý Tự Trọng (Nha Trang) khai giảng năm học mới 2015-2016 với chủ đề “Ngày hội đến trường của bé”.

 

Cô Bùi Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai giảng năm học mới
Cô Bùi Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai giảng năm học mới


Năm học mới, nhà trường có 12 nhóm, lớp với 420 học sinh. Phát huy những kết quả đạt được năm học trước, trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động cho trẻ; tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

 

Các bé biểu diễn văn nghệ
Các bé biểu diễn văn nghệ

 

Năm học 2014-2015, Trường Mầm non Lý Tự Trọng giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt được nhiều thành tích xuất sắc; UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho trường và hiệu trưởng nhà trường. Trường đã đầu tư khu phát triển thể chất, sân bóng đá mi ni cho trẻ; tham mưu các cấp xây dựng phòng đa chức năng với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng và trang bị cơ sở vật chất cho các phòng chức năng với kinh phí 450 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức nhiều sân chơi cho trẻ như: Hội chợ Xuân; đêm văn nghệ chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... (S.D)


* Cùng ngày, Trường Mầm non 3-2 (Nha Trang) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.


Năm học qua, Trường Mầm non 3-2 đã làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2015), được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng giấy khen đạt thành tích phong trào thi đua “Hai giỏi”…

 

Cô và cháu nhà trường biểu diễn văn nghệ chào năm học mới
Cô và cháu biểu diễn văn nghệ chào năm học mới

 

Năm học mới, nhà trường có 9 nhóm, lớp với gần 300 học sinh. Phát huy những kết quả năm học trước, nhà trường tiếp tục chú trọng tới việc giáo dục đạo đức, nhân cách, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, chăm lo sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ, đẩy mạnh công tác y tế học đường, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ…. (T. VIỆT)

 

* Ngày 5-9, thầy và trò Trường Tiểu học Phương Sài (Nha Trang) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 và đón chào gần 200 học sinh lớp 1.

 

Quang cảnh lễ khai giảng năm học 2015-2016 tại trường Tiểu học Phương Sài. Ảnh: P.Q
Quang cảnh Lễ khai giảng năm học 2015-2016 tại trường Tiểu học Phương Sài. Ảnh: P.Q

 

Trong năm học này, thầy và trò Trường Tiểu học Phương Sài tiếp tục hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”; đổi mới công tác quản lý, giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục…

 

Cô Nguyễn Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Sài đón các học sinh lớp 1 vào trường. Ảnh: P.Q
Cô Nguyễn Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Sài đón các học sinh lớp 1 vào trường. Ảnh: P.Q

 

Năm học 2014-2015, Trường Tiểu học Phương Sài đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh. 100% học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học. Toàn trường có 3 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 tổ chuyên môn được UBND thành phố Nha Trang khen thưởng, nhiều thầy cô giáo được phụ huynh và học sinh tín nhiệm cao… (THU HIỀN)


* Sáng 5-9, Trường Tiểu học Phước Long 1 (Nha Trang) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016 và đón chào hơn 170 học sinh lớp 1. Năm học này, nhà trường quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Liên đội mạnh cấp tỉnh và đạt nhiều giải cao trong các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt.


Năm học 2014-2015, ngoài chất lượng giáo dục toàn diện vượt chỉ tiêu đề ra, Trường Tiểu học Phước Long 1 còn có 6 học sinh đạt giải Olympic tiếng Anh cấp tỉnh, 1 học sinh đạt giải khuyến khích Olympic tiếng Anh cấp quốc gia, 21 học sinh đạt giải Violympic Toán cấp tỉnh, 2 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở… (LÊ NGUYÊN)
 

* Cùng ngày, Trường Tiểu học Tân Lập 1 (Nha Trang) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.


Năm học 2014-2015, Trường Tiểu học Tân Lập 1 giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia với nhiều thành tích: 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và đạt về phẩm chất, 99,6% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 10 học sinh đạt giải kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh và nhiều giải thưởng trong các phong trào của ngành…

 

Học sinh nhà trường trong lễ khai giảng năm học mới.
Học sinh Trường Tiểu học Tân Lập 1 trong lễ khai giảng năm học mới.

 

Chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng lại một số hạng mục để phục vụ tốt cho việc dạy và học, thực hiện mục tiêu trở thành trường chất lượng cao. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh giáo dục toàn diện, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong dạy và học, phát huy vai trò hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường… (K.D)


* Sáng 5-9, Trường iSchool Nha Trang tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.


Năm học 2014-2015, Trường iSchool Nha Trang đã đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; nâng cao chất lượng giáo dục và định hướng phát triển theo hướng hội nhập quốc tế. Kết thúc năm học, trường có 53,2% học sinh khá, giỏi; 8 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh…

 

Hiệu trưởng Trường iSchool Nha Trang trao học bổng cho các học sinh
Hiệu trưởng Trường iSchool Nha Trang trao học bổng cho các học sinh


Năm học mới, nhà trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất hoàn chỉnh, hiện đại hơn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường dạy thực hành, kỹ năng vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn. Bên cạnh đó, đổi mới hình thức tổ chức học tập, chia lớp theo năng lực học tập và định hướng nghề nghiệp học sinh; triển khai có hiệu quả mô hình học tập 2 buổi/ngày, chương trình dạy tăng cường iếng Anh giao tiếp và tổ chức tốt hoạt động bán trú…


Dịp này, nhà trường đã trao 29 suất học bổng (trị giá 10 triệu đồng/suất) cho học sinh giỏi và có thành tích, đóng góp nổi bật; trao 1 suất học bổng trị giá 27 triệu đồng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh gia đình khó khăn và 1 suất học bổng trị giá 8 triệu đồng cho học sinh giỏi hiếu học. (ANH THÁI)