07:08, 17/08/2014

Khánh Hòa xếp thứ 8 toàn quốc về điểm thi đại học năm 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bảng xếp hạng thi đại học năm 2014 của 63 tỉnh, thành phố toàn quốc, dựa trên điểm bình quân 3 môn thi theo từng khối thi đại học. Theo bảng xếp hạng, Khánh Hòa đã vươn lên vị trí thứ 8...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa công bố bảng xếp hạng thi đại học (ĐH) năm 2014 của 63 tỉnh, thành phố toàn quốc, dựa trên điểm bình quân 3 môn thi theo từng khối thi ĐH. Theo bảng xếp hạng, Khánh Hòa đã vươn lên vị trí thứ 8 (năm 2012 đứng ở vị trí thứ 28, năm 2010 đứng vị trí thứ 32).

 

Cụ thể toàn tỉnh Khánh Hòa có 7.366 lượt thí sinh dự thi ĐH với tổng điểm bình quân 3 môn thi là 15,12 điểm (năm 2012 là 11,01 điểm). Đây là kết quả cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh nỗ lực vượt bậc của ngành GD-ĐT Khánh Hòa trong chỉ đạo dạy thật, học thật, thi thật để có chất lượng thật. Cùng với bảng xếp hạng điểm thi ĐH, Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD-ĐT) cũng công bố bảng xếp hạng 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất toàn quốc. Năm 2014, Khánh Hòa vinh dự có 3 trường trong tốp này là: THPT Chuyên Lê Quý Đôn (thứ 19), THPT Lý Tự Trọng (thứ 100), THPT Nguyễn Trãi (thứ 140). Đây cũng là kết quả vượt trội của tỉnh bởi năm 2013 toàn tỉnh chỉ có 2 trường trong tốp 200 là Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (thứ 17) và Trường THPT Lý Tự Trọng (thứ 107). Năm 2013, Trường THPT Nguyễn Trãi đứng ở vị trí thứ 255.

 

          Thu Hiền