10:09, 05/09/2013

Tưng bừng khai giảng năm học mới

Ngày 5-9, các trường học trong tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2013 - 2014. Các vị lãnh đạo đã đến dự khai giảng ở một số trường học.

Ngày 5-9, các trường học trong tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2013 - 2014. Các vị lãnh đạo đã đến dự khai giảng ở một số trường học.


● Ông Trần Sơn Hải -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Hùng Vương (thị xã Ninh Hòa).


Phát biểu tại buổi lễ,  ông Trần Sơn Hải đề nghị Trường THCS Hùng Vương tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và chất lượng giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh (HS), trong đó chú trọng giáo dục biển đảo quê hương; mở rộng quy mô tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; chuẩn bị các điều kiện xây dựng trường THCS chất lượng cao của thị xã Ninh Hòa…


Nhân dịp này, ông Trần Sơn Hải đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường THCS Hùng Vương - đơn vị dẫn đầu khối THCS toàn tỉnh năm học 2012 - 2013.

 

1
Ông Trần Sơn Hải (bìa trái) trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Khánh Hòa cho Trường THCS Hùng Vương


● Ông Trần An Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học 1 Thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh)


Năm học mới, trường có hơn 1.270 HS, trong đó có hơn 240 HS lớp 1. Năm học 2012 - 2013, trường có 4 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 4 đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được công nhận cấp huyện, nhiều HS đạt giải trong các kỳ thi HS giỏi các cấp, tỷ lệ HS xếp loại khá, giỏi đạt 91%...


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần An Khánh trao cờ thi đua xuất sắc năm học 2012 - 2013 cho trường.


● Ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Trường THPT Ngô Gia Tự (Cam Ranh).


Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Vinh đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục toàn diện cho HS, trong đó chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… để giúp các em trưởng thành trong môi trường giáo dục an toàn. Được biết, năm học 2012 - 2013, Trường THPT Ngô Gia Tự có 100% HS đỗ tốt nghiệp THPT, trong đó có 1 HS hệ bổ túc đỗ thủ khoa; tỷ lệ HS đỗ đại học của trường đứng thứ 4 trên địa bàn tỉnh.


● Ông Hoàng Văn Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Nha Trang đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Bạch Đằng, Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 và Trường Mầm non Vĩnh Nguyên 2 thuộc đảo Trí Nguyên - phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang).


Năm học 2013 - 2014, 3 trường tại đảo Trí Nguyên có khoảng 850 HS theo học. Tuy còn khó khăn nhưng các trường này đều có cơ sở vật chất khang trang để đón năm học mới. Riêng Trường Mầm non Vĩnh Nguyên 2 được TP. Nha Trang quan tâm đầu tư 6,7 tỷ đồng để xây dựng mới với quy mô 6 phòng học và 4 phòng chức năng. Ông Hoàng Văn Trường đã chia sẻ và động viên cán bộ, giáo viên, cha mẹ HS và các em HS trên đảo Trí Nguyên cố gắng khắc phục khó khăn, duy trì sĩ số, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Trong thời gian tới, Thành ủy, UBND TP. Nha Trang sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị, chế độ chính sách… cho giáo dục vùng đảo.

 

Học sinh Trường Mầm non Lý Tự Trọng  trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: M.A
Học sinh Trường Mầm non Lý Tự Trọng trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: M.A


Nhân dịp này, ông Hoàng Văn Trường đã tặng 20 suất học bổng cho HS nghèo vượt khó học giỏi tại Trường THCS Bạch Đằng và Tiểu học Vĩnh Nguyên 3.


● Ông Mai Thu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới và trao quyết định công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 cho Trường Mầm non Lý Tự Trọng (Nha Trang).


Năm học 2012 - 2013, Trường Mầm non Lý Tự Trọng đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen. HS nhà trường đạt giải A hội thi “Bé với An toàn giao thông” cấp tỉnh; đạt 1 giải vàng, 1 giải đồng, 2 giải khuyến khích Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh; tỷ lệ bé khỏe bé ngoan đạt 98%, không có trẻ bị suy dinh dưỡng…


●  Năm học mới 2013 - 2014, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có hơn 860 HS. Phát huy những thành tích đạt được, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học; chuẩn bị tốt các đội tuyển HS giỏi tham dự kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh và quốc gia…


Năm học 2012 - 2013, nhà trường có 99,8% HS xếp hạnh kiểm khá, tốt; 67% HS đạt học lực khá; thi Olympic các tỉnh phía Nam đạt 41 huy chương; thi HS giỏi quốc gia đạt 25 giải; 100% HS đỗ tốt nghiệp THPT; thi đại học có 6 HS được nhận bằng khen của UBND tỉnh với số điểm từ 27 điểm trở lên…


 ●  Năm học mới, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Nha Trang) đón chào hơn 700 HS lớp 10. Năm học này, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đạt được trong năm học vừa qua là: Tập thể Lao động xuất sắc; tỷ lệ HS khá, giỏi tăng; tỷ lệ HS đỗ đại học trên 60%...


Tại buổi lễ, Hội đồng tỉnh Morbihan (Cộng hòa Pháp) đã trao 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho HS các lớp song ngữ; Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho HS giỏi vượt khó và Hội cựu HS niên khóa 1980 - 1983  cũng trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho HS lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn.


●  Trường Tiểu học Phương Sài (Nha Trang) khai giảng năm học mới 2013 - 2014. Năm học này, nhà trường quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh và sẽ có những chuyển biến lớn mạnh trong chất lượng giáo dục, tạo uy tín vững chắc trong lòng phụ huynh HS. Tại buổi lễ, nhà trường đã phát động “Tháng khuyến học” và “Tháng An toàn giao thông” trong tập thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và HS toàn trường.


● Trường Mầm non 8-3 (Nha Trang) tổ chức ngày hội đến trường cùng bé. Năm học này, trường có hơn 300 HS. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã đầu tư nâng cấp phòng âm nhạc, sân khấu ngoài trời, vườn chơi thiên nhiên nhằm giúp cho HS đến trường dễ thích nghi với môi trường học, giúp các bé có cảm giác gần gũi như ở gia đình mình…


● Trường Tiểu học Phước Tiến (Nha Trang) tổ chức khai giảng năm học mới và đón chào 232 HS lớp 1. Với mục tiêu xây dựng thành một trường chất lượng cao, trong năm học mới này, bên cạnh triển khai có chiều sâu các cuộc vận động của ngành, nhà trường sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, tăng cường chất lượng các hoạt động liên kết giáo dục…


● Trường Tiểu học Tân Lập 1 (Nha Trang) tổ chức khai giảng năm học mới 2013 - 2014. Năm học vừa qua, nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhờ đó xây dựng mới bếp ăn bán trú khang trang, sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; lắp đặt đường truyền Internet tốc độ cao cho hệ thống phòng máy tính của giáo viên và HS… góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.


 ● Trường Mầm non 3-2 (Nha Trang) khai giảng năm học mới 2013 - 2014 và đón chào 306 HS của 9 lớp mẫu giáo và nhà trẻ. Năm học này, nhà trường đã tổ chức thêm 1 lớp nhà trẻ độ tuổi từ 18 - 24 tháng, góp phần đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Năm học vừa qua, nhà trường đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.


● Trường Mầm non Hương Sen ( Nha Trang) được nâng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục lên cấp độ 2.


Ngày 5-9, Trường Mầm non Hương Sen tổ chức khai giảng năm học 2013 - 2014 và đón nhận Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 4-9.


Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu hồ sơ minh chứng, báo cáo tự đánh giá của nhà trường và tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá tại trường dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Mầm non Hương Sen đạt 31/32 tiêu chí, đủ điều kiện công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2. Với kết quả này, Trường Mầm non Hương Sen là một trong hai trường mầm non trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.


Năm học 2013 - 2014, nhà trường có tổng số trẻ là 410 cháu với 5 nhóm trẻ và 10 lớp mẫu giáo.


C.V - ANH THÁI -  P.H - M.T - T.H - L.N - M.A - V.G - T.H - L.N - T.H - THANH THẢO