10:04, 02/04/2023

Cứu nạn thuyền viên người Philippines bị bệnh nặng

Rạng sáng 2-4, tàu SAR273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ông Menard Loyd Gica (sinh năm 1990, quốc tịch Philippines) - thuyền phó tàu chở hàng C.Free Dom (quốc tịch Panama) bị bệnh nặng, vào cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV

Rạng sáng 2-4, tàu SAR273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) đã đưa ông Menard Loyd Gica (sinh năm 1990, quốc tịch Philippines) - thuyền phó tàu chở hàng C.Free Dom (quốc tịch Panama) bị bệnh nặng, vào cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV ở xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Ngay sau đó thuyền viên người Philippines đã được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang chữa trị. 
 
Lực lượng cứu nạn chuẩn bị tiếp cận tàu hàng C.Free Dom.
Lực lượng cứu nạn chuẩn bị tiếp cận tàu hàng C.Free Dom.

 

Lực lượng cứu nạn đưa ông Menard Loyd Gica vào bờ.
Tàu SAR273 tiến vào cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV

 

Lực lượng cứu nạn đưa ông Menard Loyd Gica vào bờ.
Lực lượng cứu nạn đưa ông Menard Loyd Gica vào bờ.

 

Trước đó, tàu chở hàng C.Free Dom đang hành trình từ Hàn Quốc đi Singapore, khi tới vùng biển cách Nha Trang 60 hải lý về hướng đông, ông Menard Loyd Gica bất ngờ bị đau toàn bộ vùng đầu, vùng bụng, ho nhiều, khó thở và có biểu hiện nặng hơn, rất nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy, thuyền trưởng C.Free Dom yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp. VNMRCC đã điều động tàu SAR273 đang thường trực tại Nha Trang và tổ cấp cứu y tế kịp thời lên đường thực hiện nhiệm vụ. Sau khi tiếp cận tàu hàng, lực lượng cứu nạn đã khẩn trương sơ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân và thực hiện công tác tiếp nhận, đưa vào bờ an toàn.
 
Thành Long