11:03, 23/03/2023

Tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thanh niên

Thời gian qua, các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được các cấp bộ đoàn tổ chức đồng bộ, sâu rộng, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Trần Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh đoàn.

Thời gian qua, các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được các cấp bộ đoàn tổ chức đồng bộ, sâu rộng, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn anh Trần Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh đoàn.


- Xin anh cho biết kết quả triển khai thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh thời gian qua?

 

Ông Trần Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh đoàn

Anh Trần Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh đoàn


- Phong trào thanh niên thời gian qua đã được các cấp bộ đoàn triển khai liên tục, hiệu quả. Công tác giáo dục, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) được chú trọng thực hiện với hình thức phong phú hơn. Năm qua, Tỉnh đoàn và đoàn các cấp đã duy trì tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về đại hội đoàn các cấp... Nhiều phần việc tiêu biểu như: Tuyên truyền, đăng tải hơn 400 tin, bài về Cuộc vận động Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022; đăng tải hơn 2.000 tin, bài tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi trên fanpage Tỉnh đoàn Khánh Hòa; các cấp bộ đoàn tổ chức hơn 400 hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn, các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên dương hơn 500 gương cán bộ đoàn tiêu biểu; tổ chức hơn 50 hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...


Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Đoàn Thanh niên đã chú trọng ứng dụng infographic, xây dựng các clip phóng sự, trailer tuyên truyền nhằm tạo sự sinh động, tiếp cận đến các bạn trẻ dễ dàng hơn.


Trong các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, năm qua, các cấp bộ đoàn triển khai 512 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; sửa chữa 14km đường quê, thực hiện 37km công trình “Thắp sáng đường quê”; làm mới 9km đường giao thông nông thôn; sửa chữa 8 điểm vui chơi dành cho thanh thiếu nhi; nạo vét kênh mương, thu gom rác thải... với hơn 65.000 ĐV-TN tham gia, tổng kinh phí hơn 2,42 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên toàn tỉnh thực hiện 857 hoạt động tình nguyện, thường xuyên chăm lo, đồng hành với người dân gặp khó khăn, trao hơn 3.000 suất quà với trị giá hơn 1,3 tỷ đồng... Phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong thanh niên tiếp tục được đẩy mạnh với Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 40 cuộc thi tìm kiếm các ý tưởng, sáng tạo ở nhiều lĩnh vực với 3.540 tác phẩm dự thi; tổ chức 22 hội thảo, diễn đàn sáng tạo trẻ; 45 hội thi khoa học...


- Thời gian tới, phong trào thanh niên của tỉnh sẽ được triển khai như thế nào để tiếp tục nâng cao hiệu quả, thưa anh?


- Các hoạt động, phong trào thanh niên sẽ tiếp tục được Tỉnh đoàn triển khai rộng rãi, phong phú, đảm bảo thiết thực, bám sát với nhu cầu của từng địa phương, đơn vị và người dân. Đơn cử như trong phong trào tình nguyện, Đoàn Thanh niên các cấp sẽ tổ chức khảo sát, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của từng địa phương, đơn vị để lên kế hoạch triển khai, đảm bảo các công trình, phần việc thanh niên được thực hiện đáp ứng tốt nhất cho bên thụ hưởng.


Năm nay, Tỉnh đoàn đề ra nhiều chỉ tiêu cơ bản, như: Tổ chức đoàn hỗ trợ hiện thực hóa ít nhất 250 ý tưởng, sáng kiến của ĐV-TN; trồng mới 220.000 cây xanh; ĐV-TN tham gia hỗ trợ 1 thôn, bản khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; hỗ trợ 10.000 thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; hơn 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức đoàn, hội, đội các cấp triển khai thực hiện...


Để triển khai đạt được chỉ tiêu, Tỉnh đoàn đã đưa ra các giải pháp cụ thể đối với từng phong trào, như: Thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng); nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong hạn chế, giảm thiểu rác thải nhựa; thanh niên tích cực, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, mới phát sinh, các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, xây dựng các cộng đồng thanh niên sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho thanh niên...


- Xin cảm ơn anh!


V.THÀNH (Thực hiện)