10:03, 24/03/2023

Hội thảo về hợp tác giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng và khối tư nhân trong bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang

Chiều 24-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hoà tổ chức hội thảo tham vấn đề xuất Dự án "Thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa các cơ quan nhà nước  với cộng đồng và khối tư nhân trong bảo tồn rạn san hô và phát triển bền vững khu vực biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa".

Chiều 24-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo tham vấn đề xuất Dự án “Thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa các cơ quan nhà nước với cộng đồng và khối tư nhân trong bảo tồn rạn san hô và phát triển bền vững khu vực biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa”. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng hơn 40 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành, hội, hiệp hội, doanh nghiệp và các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham dự.
 
Đồng chí Đinh Văn Thiệu phát biểu tại hội thảo
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại hội thảo

 

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.
 
Dự án được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề xuất thực hiện dự kiến từ tháng 5-2023 đến tháng 4-2024 với 3 mục tiêu: Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế đối thoại công - tư trong bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang và bảo tồn rạn san hô phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun; tăng cường sự hợp tác giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng và khối tư nhân trong bảo vệ môi trường, bảo tồn rạn san hô phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun; xác lập sinh kế bền vững cho cộng đồng cư dân sống lân cận phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun (tổ dân phố Bích Đầm).
 
 
Tại hội thảo, đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học đã trao đổi, phân tích, thảo luận, đóng góp ý kiến về các hoạt động, giải pháp để triển khai dự án.
 
 
THANH TRÚC