11:11, 30/11/2022

Triển khai các hoạt động tình nguyện cuối năm

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2023, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện nhằm đảm bảo an sinh xã hội tại những vùng khó khăn. Anh Nguyễn Khắc Duy - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết:

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2023, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN), Hội Sinh viên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện nhằm đảm bảo an sinh xã hội tại những vùng khó khăn. Anh Nguyễn Khắc Duy - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết:

 

Anh Nguyễn Khắc Duy - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Anh Nguyễn Khắc Duy - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh


- Nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình tình nguyện vào cuối năm, Hội LHTN Việt Nam tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023. Thời gian triển khai từ nay đến hết tháng 2-2023, với quy mô trên toàn tỉnh, đặc biệt là ở các địa phương miền núi, hải đảo, vùng khó khăn. Qua các hoạt động sẽ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên, thanh niên chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.


- Các hoạt động được triển khai cụ thể như thế nào, thưa anh?


- Chương trình sẽ được triển khai với các nội dung hoạt động cụ thể. Trong đó, chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” sẽ tổ chức các hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng với hoạt động tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, trẻ em, người cao tuổi trong tỉnh; tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học; tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện... Với chương trình “Vì đàn em thân yêu”, các cấp hội sẽ tổ chức quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, giày dép, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ trẻ em ở những địa bàn khó khăn; vận động các nguồn lực xã hội triển khai lắp đặt, sửa chữa hệ thống lọc nước, thư viện; nâng cấp sân chơi tại các trường khó khăn và điểm trường xa trung tâm; xây mới nhà nhân ái và đảm nhận đỡ đầu học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn...


Thực hiện chương trình Chia sẻ cùng nhà nông, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các cấp hội sẽ tổ chức những đội hình tình nguyện có chuyên môn tuyên truyền và hướng dẫn giải pháp bảo vệ cây trồng, con giống vụ đông - xuân; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây nhà nhân ái, sửa nhà cho những hộ dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai; thực hiện chương trình Thắp sáng đường quê; vận động thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện giúp dân xây, sửa các công trình...


Công tác an sinh xã hội cũng sẽ được tổ chức đa dạng với các hoạt động Xuân tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức những chuyến xe đưa người lao động, thanh niên tự do, bị mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn về quê nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm và chúc Tết các đồn biên phòng, đơn vị quân đội, công an, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong dịp Tết; hỗ trợ người dân nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động đón Tết cổ truyền; tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Xuân yêu thương - Tết cho bệnh nhân nghèo”... Các cơ sở đoàn - hội sẽ phối hợp với ban chỉ huy quân sự các địa phương tổ chức ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết, Tết thắm tình quân dân” và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” dịp Tết Nguyên đán - xuân Quý Mão 2023...


- Xin anh cho biết, các hoạt động đã đề ra chỉ tiêu như thế nào?


- Chỉ tiêu đề ra, mỗi cơ sở hội trực thuộc thực hiện 1 công trình thanh niên tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; xây dựng 5 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại 5 huyện, thị xã, thành phố ven biển. Mỗi cơ sở hội cấp huyện xây dựng mới ít nhất 1 khu vui chơi, điểm sinh hoạt cho thiếu nhi, sửa chữa ít nhất 5 khu vui chơi thiếu nhi. Mỗi địa phương phối hợp khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và hỗ trợ điều trị cho 300 người dân tại các cơ sở y tế. Mỗi hội LHTN Việt Nam cấp huyện vận động hội viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo, thu được tối thiểu 300 đơn vị máu; vận động tối thiểu 300 suất quà, 200 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Cùng với đó, toàn tỉnh xây dựng mới 2 nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ, nhà nghĩa tình; cấp huyện sửa chữa 10 trường học, 10 nhà của gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách gặp khó khăn...


Đến nay, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã triển khai kế hoạch đến các cơ sở hội toàn tỉnh và sẽ triển khai hoạt động ở cấp tỉnh. Hội giao Hội Doanh nhân trẻ huy động các nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà cho người dân, thanh thiếu nhi; giao Hội Thầy thuốc trẻ thành lập, chỉ đạo các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ cấp huyện tổ chức đội hình tình nguyện khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân... Ngoài ra, hội LHTN Việt Nam cấp huyện và hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng cũng sẽ triển khai những nhiệm vụ được giao cụ thể.


- Xin cảm ơn anh!


V.THÀNH (Thực hiện)