08:10, 27/10/2021

Dự báo mưa to trong ngày 27-10 và giảm dần vào đêm nay

Trên địa bàn Khánh Hòa, lượng mưa đo được trong 24 giờ qua (6 giờ ngày 26-10 đến 6 giờ ngày 27-10) phổ biến trên 80mm. Riêng địa bàn Nha Trang có lượng mưa lớn nhất với gần 150mm, trạm đo Diên Phú là 134,8mm. Dự báo mưa to diễn ra trong ngày 27-10 và giảm dần vào đêm nay.

 

Thời điểm 4 giờ sáng 27-10, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên bờ biển Khánh Hòa với sức gió đạt cấp 6. Dự báo ATNĐ tiếp tục di chuyển về phía tây, đến 16 giờ chiều 27-10 sẽ nằm trên vùng nam Tây nguyên.

 

Trên địa bàn Khánh Hòa, lượng mưa đo được trong 24 giờ qua (6 giờ ngày 26-10 đến 6 giờ ngày 27-10) phổ biến trên 80mm. Riêng địa bàn Nha Trang có lượng mưa lớn nhất với gần 150mm, trạm đo Diên Phú là 134,8mm. Dự báo mưa to diễn ra trong ngày 27-10 và giảm dần vào đêm nay.

 

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hệ thống van xả lũ tại hồ chứa nước Tà Rục (Cam Lâm) vào ngày 21-10
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hệ thống van xả lũ tại hồ chứa nước Tà Rục (Cam Lâm) vào ngày 21-10

 

Cũng trong 24 giờ qua, 19 hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh đã được bổ sung thêm hơn 10 triệu m3 nước, nâng lượng nước các hồ này lên trên 164 triệu m3, đạt 66% so với dung tích toàn bộ. Thời điểm 6 giờ ngày 27-10, có 9 hồ chứa đang tiến hành xả lũ, mức xả không đáng kể, ngoại trừ hồ Hoa Sơn (Vạn Ninh) xả mức 19,5m3/s, hồ Suối Trầu (Ninh Hòa) qua tràn 14m3/s.

 

Qua thống kê sơ bộ đến sáng 27-10, do mưa lớn nên đã có 200 ha lúa mùa bị ngập, trong đó có 140 ha ở Vạn Ninh và 60 ha ở Ninh Hòa.

 

Cánh đồng lúa của bà con xã Vạn Lương (Vạn Ninh) bị ngập sâu trong nước.
Cánh đồng lúa của bà con xã Vạn Lương (Vạn Ninh) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Thanh Hải

 

H.Đ