10:06, 15/06/2021

Sơn Lâm: Một vụ phá rừng trái phép

Mới đây, tại tiểu khu 284, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) xảy ra vụ phá rừng trái pháp luật, diện tích rừng bị chặt phá khoảng 14.500m2. Các cơ quan chức năng của huyện Khánh Sơn đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý nghiêm vụ việc.

 

Mới đây, tại tiểu khu 284, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) xảy ra vụ phá rừng trái pháp luật, diện tích rừng bị chặt phá khoảng 14.500m2. Các cơ quan chức năng của huyện Khánh Sơn đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý nghiêm vụ việc.


Thời gian qua, trên địa bàn huyện Khánh Sơn, tình trạng người dân phát rừng làm rẫy diễn biến phức tạp. Mới đây, 1 vụ phá rừng trái pháp luật đã xảy ra tại xã Sơn Lâm. Cụ thể, giữa tháng 5, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Trạm Quản lý, bảo vệ rừng Thành Sơn (Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa) trong lúc tuần tra, kiểm tra tại tiểu khu 284 đã phát hiện đám rừng bị chặt hạ trái phép. Qua kiểm tra ban đầu, tại khoảnh 1, tiểu khu 284, khoảng 10.000m2 rừng có cây tái sinh cao 3 - 7m, đường kính gốc 5 - 25cm đã bị chặt phá; khoảng 4.500m2 chủ yếu là cỏ tranh, lau lách đã bị phát dọn.

 

1

Một gốc cây có đường kính lớn đã bị chặt hạ.


Theo ông Phan Văn Phương - Phó Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Thành Sơn, qua thu thập thông tin từ những người dân làm rẫy giáp ranh, đơn vị nắm bắt được ông C.B. (ở thôn Liên Bình, xã Sơn Bình) và một số đối tượng khác đã phát dọn, lấn chiếm diện tích này. Trạm đã mời ông C.B. lên làm việc. Ông B. cho biết, từ tháng 1-2021, ông và 3 đối tượng khác dựng lán trại, sau đó khoảng 1 tháng bắt đầu phát hạ diện tích rừng này. Theo lời khai của ông B., toàn bộ chi phí dựng lán trại, phát dọn rừng đều do người tên L. ở xã Sơn Lâm chi trả; hàng tuần ông L. chi trả tiền công và tiền ăn cho các đối tượng phát dọn rừng để lấy đất sản xuất.

 

Những năm qua, trên địa bàn huyện Khánh Sơn đã xảy ra nhiều vụ phát rừng trái pháp luật mà nguyên nhân chủ yếu là để lấy đất sản xuất. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, trong lâm phận của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa xảy ra 12 vụ lấn chiếm đất rừng thì đến 10 vụ xảy ra tại địa bàn huyện Khánh Sơn. Nhiều diện tích đất rừng ở Khánh Sơn đã bị người dân lấn chiếm để trồng cây ăn quả; vụ việc cũ chưa giải quyết xong lại xảy ra vụ việc mới.

 

Một góc rừng tại tiểu khu 284 bị chặt phá.

Một góc rừng tại tiểu khu 284 bị chặt phá.

 

Hiện nay, giá trị đất trồng cây ăn quả, nhất là cây sầu riêng ở Khánh Sơn rất lớn, 1ha từ vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng. Trong cơn sốt đất làm vườn, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vì nhiều lý do đã bán đất canh tác, không còn đất họ quay vào rừng để phát dọn, lấn chiếm đất rừng; còn có trường hợp đi phát, chiếm đất rừng thuê cho người khác. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều diện tích rừng, đất rừng trên địa bàn huyện Khánh Sơn luôn đứng trước nguy cơ bị phá, lấn chiếm.


Ông Đỗ Lam Điền - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn cho biết: Diện tích rừng tại tiểu khu 284 bị thiệt hại vượt khung xử lý vi phạm hành chính. Hạt Kiểm lâm huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Khánh Sơn tiến hành các bước điều tra, xác minh vụ việc, khi đủ yếu tố sẽ tiến hành khởi tố vụ án phá rừng trái pháp luật. Đơn vị chủ rừng cần tăng cường lực lượng để tổ chức tuần tra, ngăn chặn kịp thời các đối tượng vi phạm. Chính quyền cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức trong bảo vệ, phát triển rừng, không được thực hiện hoặc tiếp tay cho các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng.


HẢI LĂNG