10:09, 27/09/2020

Dự báo 1 - 2 cơn bão đổ bộ vào đất liền Khánh Hòa

Ngày 24-9, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật hiện tượng ENSO và nhận định xu thế khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh từ tháng 9-2020 đến tháng 3-2021.

 

Ngày 24-9, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật hiện tượng ENSO và nhận định xu thế khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh từ tháng 9-2020 đến tháng 3-2021.


Trước đó, tỉnh nhận được công văn của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ dự báo về khí tượng, thủy văn, hải văn từ tháng 9-2020 đến tháng 3-2021. Theo đó, do hiện tượng ENSO, dự báo từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông xuất hiện 6 - 8 cơn bão, trong đó có 4 - 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Khu vực Khánh Hòa sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của 1 - 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, tập trung trong những tháng cuối năm.


Từ nay đến cuối năm có khoảng 10 - 12 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ. Nền nhiệt độ trung bình sẽ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,5 - 10C. Cơ quan chuyên môn dự báo mưa sẽ nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 10 đến 30%. Tổng lượng mưa từ tháng 10 đến cuối năm phổ biến 1.000 - 1.200mm, trong đó mưa nhiều nhất tập trung trong tháng 10 và 11. Từ tháng 9 đến tháng 12, bắt đầu thời kỳ mùa mưa lũ của tỉnh Khánh Hòa, xu thế mực nước trên các sông chủ yếu ít biến đổi đến dao động nhỏ. Trên các sông có khả năng xuất hiện từ 3 đến 4 trận lũ, trong đó có từ 2 đến 3 trận lũ ở mức báo động 2 - 3, có sông trên mức báo động 3. Đỉnh lũ trên các sông cao hơn so với năm 2019 và ở mức tương đương trung bình nhiều năm.


H.Đ