10:08, 04/08/2020

Khánh Vĩnh: Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Ngày 4-8, UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Ngày 4-8, UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Năm 2019, địa bàn huyện chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão số 4, số 5, số 6 và gió lốc xoáy gây thiệt hại 21,4ha cây trồng, tốc mái 22 ngôi nhà, sập 1 phần kênh mương và cống tràn tại cánh đồng Cà Hon, xã Khánh Hiệp. Trong năm, có 246ha cây trồng bị thiệt hại do nắng hạn. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có sự vào cuộc, phối hợp hiệu quả của các cấp, ngành với phương châm “ 4 tại chỗ”; huyện đã xây dựng lực lượng chỉ huy tại chỗ tại 14 xã, thị trấn. Đồng thời, trang bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, dự trữ 56,27 tấn gạo, các nhu yếu phẩm và thuốc men, hóa chất để điều trị bệnh và khử trùng. Trong năm, huyện đã hỗ trợ trên 348 triệu đồng cho người dân có cây trồng bị thiệt hại do nắng hạn.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2020 trên địa bàn huyện.


Thế Tài