10:08, 09/08/2018

Tiện ích từ hệ thống biên phòng điện tử cảng biển

Những năm gần đây, nhờ có nhiều đột phá trong cải cách thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đặc biệt triển khai tốt hệ thống biên phòng điện tử cảng biển, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp và du khách …

Những năm gần đây, nhờ có nhiều đột phá trong cải cách thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đặc biệt triển khai tốt hệ thống biên phòng điện tử cảng biển, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp và du khách …


Mới đây, tàu Diamond Princess (quốc tịch Anh) với hơn 2.500 khách quốc tế cập cảng Nha Trang, nhưng chỉ chưa đầy 1 giờ, toàn bộ thủ tục xuất nhập cảnh cho du khách lên bờ đã hoàn tất. “Đây là lần thứ 5 tàu Diamond Princess đưa khách du lịch cập cảng Nha Trang. Chúng tôi thật sự ấn tượng với cách giải quyết thủ tục nhanh gọn và thái độ nồng nhiệt, niềm nở, cung cách tiếp đón của các lực lượng chức năng Việt Nam”, ông Arma Gennaro - thuyền trưởng tàu Diamond Princess cho biết.

 

6 tháng đầu năm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang đã thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển nhanh chóng cho 239 lượt tàu thuyền; hơn 6.200 lượt hành khách; hơn 1,7 triệu tấn hàng hóa. Trung úy Trần Văn Lương - Đội trưởng Đội Thủ tục, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang cho biết: “Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cửa khẩu cảng biển, an ninh an toàn hàng hải sẽ góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế phát triển. Do vậy, thái độ ân cần, niềm nở, hiếu khách, thủ tục xuất nhập cảnh đơn giản, nhanh chóng nhưng đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn luôn là yêu cầu đặt ra cho toàn đội”.

 

Việc giải quyết thủ tục cho du khách lên bờ tại cảng Nha Trang  đã được cải tiến nhanh, gọn.

Việc giải quyết thủ tục cho du khách lên bờ tại cảng Nha Trang đã được cải tiến nhanh, gọn.

 

Trước đây, khi tàu bắt đầu nhập cảnh, chủ phương tiện, các đại lý, doanh nghiệp khai thác đường biển phải thực hiện việc khai báo đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu về phương tiện, thuyền viên, hành khách, hàng hóa, thời gian cập cảng, sau đó chuyển đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang xem xét thông qua. Vì thế, doanh nghiệp phải tốn nhiều thời gian trong việc đi lại. Không chỉ vậy, nếu quá trình chuẩn bị giấy tờ có sai sót, công tác giải quyết thủ tục cho tàu chậm buộc tàu phải neo đậu, chờ đến khi bổ sung đầy đủ giấy tờ mới cho phép khách lên bờ tham quan. Tuy nhiên, từ năm 2011, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang là 1 trong 7 đơn vị cảng biển của cả nước thực hiện thí điểm biên phòng điện tử, toàn bộ các thủ tục được thực hiện nhanh chóng. Trước khi tàu đến cảng, mọi thông tin về tàu, thuyền viên, du khách đều được cán bộ biên phòng làm thủ tục trước để tiện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu. Điều này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục.


Theo Trung tá Nguyễn Viết Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, thời gian qua, đơn vị đã có nhiều sáng tạo trong việc cải cách thủ tục hành chính. Đó là sự cải tiến về quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh, đổi mới tác phong làm việc, giảm thiểu các loại giấy tờ không cần thiết, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo trong lĩnh vực kiểm soát xuất nhập cảnh, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính. Trước đây, việc tiến hành thủ tục xuất nhập cảnh cho 1 chiếc tàu ra vào cảng Nha Trang rất phức tạp, phải qua nhiều bước, nhiều cửa và nhiều loại giấy tờ. Từ khi áp dụng hệ thống biên phòng điện tử cảng biển, đơn vị hoàn tất thủ tục cho 1 chiếc tàu trong khoảng 15 - 30 phút, thay vì  gần 3 giờ như trước đây. Đây là một bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách mở cửa hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng.


THẾ ANH