10:08, 16/08/2018

Ninh Hòa: Xử lý các bãi rác tự phát

Thị xã Ninh Hòa đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết tình trạng đổ rác bừa bãi, làm phát sinh các bãi rác tự phát.

Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết tình trạng đổ rác bừa bãi, làm phát sinh các bãi rác tự phát.


Nỗ lực thu dọn


Tại bãi rác tự phát ở thôn Xuân Phong (xã Ninh Thọ) nằm trên Quốc lộ 1, ông Trần Thanh Kiếm - Trưởng thôn cho biết, đây là khu vực giáp ranh giữa 2 xã Ninh An và Ninh Thọ nên rất khó kiểm soát do người dân thường tiện thể vứt rác. Một số người lợi dụng đêm tối đem rác tới đổ, có khi là heo, gà chết gây hôi thối. Gần đây, thực hiện chỉ đạo của xã, thôn thường xuyên huy động người dân tổ chức chôn, đốt, vệ sinh nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

 

Theo ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Ninh Thọ, trên địa bàn có vài điểm đổ rác không đúng nơi quy định. Xã đã thuê nhân công và mua dầu hỏa để đốt, dọn. Trường hợp nào xử lý không được, xã đề nghị Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa thu gom, chuyển vào bãi rác Hòn Rọ. Xã cũng đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đổ rác đúng nơi quy định, đặt biển cấm đổ rác, đồng thời giao công an xã lập kế hoạch tăng cường tuần tra, xử lý.


Theo thống kê sơ bộ, xã Ninh An có khoảng 10 điểm đổ rác tự phát tại cầu Móng (Quốc lộ 1), chợ Lạc An, Quốc lộ 1 khu vực Kho dự trữ lương thực quốc gia, vài điểm trên các tuyến liên xã, liên thôn, tuyến đường sắt, bờ tràn… Ông Nguyễn Quốc Chí - Chủ tịch UBND xã Ninh An cho hay, xã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa thu gom rác trên quốc lộ, tần suất 1 tuần/lần; vận động người dân chôn, đốt, xóa các điểm rác tự phát; phối hợp với xã Ninh Thọ ký hợp đồng thu gom rác tại cầu Móng, chợ Lạc An. Tại thôn Ngọc Sơn, Hội Phụ nữ xã xây dựng mô hình thu gom túi ni-lông, triển khai việc thu gom rác dọc đường sắt…

 

Một điểm rác tự phát tại khu vực Kho dự trữ lương thực quốc gia.

Một điểm rác tự phát tại khu vực Kho dự trữ lương thực quốc gia.

 

Khu vực 2 xã Ninh Phụng và Ninh Xuân lâu nay cũng nhùng nhằng chuyện bãi rác giáp ranh. Nguyên nhân là do xã Ninh Xuân chưa xây dựng được phương án thu gom rác. Ngoài ra, giữa thôn Phú Bình (Ninh Phụng) và Phú Văn (Ninh Trung) cũng xuất hiện các bãi rác. Ông Dương Hữu Đạo - cán bộ Địa chính và Môi trường xã Ninh Phụng cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc quản lý các bãi rác tự phát là không thể phát hiện hết người vi phạm. Xã thành lập mỗi thôn 1 tổ công tác bảo vệ môi trường, sẵn sàng đưa người, phương tiện vi phạm về UBND xã xử lý. Vừa qua, xã đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm, phạt 3 triệu đồng/trường hợp.


Tăng cường xử lý

 

Thị xã Ninh Hòa có bãi rác Hòn Rọ xử lý rác cho 7 phường nội thị và một phần các xã: Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Bình. Một số xã đã tổ chức được bãi rác xã, liên xã như: Ninh Đông, Ninh Phụng, Ninh Sim, Ninh Ích… Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên các bãi rác xã, liên xã chưa được đầu tư bài bản, vận hành chủ yếu theo hình thức chôn lấp nên còn tác động xấu đến môi trường trong khu vực.

Ông Lê Bá Thuận - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, thị xã chưa thống kê cụ thể số bãi rác tự phát, bởi hầu hết các xã, phường, nhất là các địa phương chưa tổ chức được đội thu gom rác, người dân vẫn xả rác ở những nơi vắng vẻ. Để giải quyết tình trạng này, thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhắc nhở các địa phương tăng cường vận động, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và chế tài xử phạt trên hệ thống loa truyền thanh xã; chủ động xây dựng phương án thu gom, xử lý chất thải rắn, xử lý triệt để các bãi rác tự phát trên địa bàn, phối hợp với các xã, phường địa bàn giáp ranh xử lý, chấm dứt tình trạng phát sinh bãi rác tự phát. Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thị xã nếu để xảy ra tình trạng đổ rác không đúng quy định, hình thành bãi rác tự phát.


Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Ninh Hòa: Sau chỉ đạo của thị xã, xã Ninh Phụng phát hiện, xử lý 6 đối tượng là người dân Ninh Xuân, tập kết rác khu vực Đại Cát (Ninh Phụng), công khai tên người vi phạm trên loa truyền thanh xã. 2 xã Ninh Đông, Ninh Phụng xây dựng quy chế quản lý, vận hành bãi rác chung… Khó khăn hiện nay là xã Ninh Xuân chưa triển khai được việc thu gom rác dù thị xã đã phân bổ kinh phí. Thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo vấn đề này trong thời gian tới.


V.LẠC